Lavrov : Nga, Belarus chống lại kế hoạch đối đầu của NATO

VietTimes -- Theo Tass, ngày 16/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố rằng Nga,Belarus chống lại kế hoạch chia cắt, tạo đối đầu của NATO ở châu Âu.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ông Sergey Lavrov cho hay, Moscow và Minsk không muốn đối đầu với NATO, đồng thời kêu gọi chống lại việc khối đồng minh quân sự lớn nhất thế giới xây dựng các làn ranh giới chia cắt ở lục địa già.

Tuyên bố này được ông Sergey Lavrov đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa ông và người đồng cấp Belarus - Ngoại trưởng Vladimir Makei diễn ra ở thủ đô Minsk vào sáng nay.

Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh, cả Nga và Belarus đề không mong muốn đối đầu và chia cắt, châu Âu nên chấp nhận các nguyên tắc đảm bảo công bằng, an ninh cho tất cả các bên.