Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

VietTimes – Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngày 17/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào.
Đoàn thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.
Đoàn thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Tham dự cùng đoàn có Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội , Sở Xây dựng và huyện Anh Sơn.

Trong không khí trang nghiêm đoàn lãnh đạo Tỉnh đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của 11.000 anh hùng liệt sỹ. Để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sỹ chiến đấu hi sinh  anh dũng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương nhà tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương nhà tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào.

Nghĩa trang đã tiếp nhận gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ.
Nghĩa trang đã tiếp nhận gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ.