Lần đầu Việt Nam đăng cai hội thảo công nghệ Internet châu Á-Thái Bình Dương

VietTimes -- Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội thảo công nghệ Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRICOT) tại TP.HCM từ ngày 20/2/2017 đến 2/3/2017. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hội thảo này kể từ sự kiện bắt đầu được tổ chức vào năm 1996 tại Singapore.

Từ ngày 20/2/2017 đến 2/3/2017, Việt Nam sẽ lần đầu đăng cai tổ chức hội thảo công nghệ Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRICOT) tại TP.HCM.
Từ ngày 20/2/2017 đến 2/3/2017, Việt Nam sẽ lần đầu đăng cai tổ chức hội thảo công nghệ Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRICOT) tại TP.HCM.

Hội thảo công nghệ Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies - APRICOT) là diễn đàn thường niên hàng đầu khu vực, nơi các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia, kỹ sư và những người quan tâm trong lĩnh vực CNTT và Internet từ hơn 50 quốc gia có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia, đồng nghiệp, với mục tiêu phát triển và vận hành hạ tầng Internet, củng cố an toàn an ninh mạng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ hội thảo APRICOT còn diễn ra các phiên họp thường kỳ của Trung tâm thông tin mạng châu Á - Thái Bình Dương (APNIC),  Tổ chức quản lý Tên miền cấp cao mã quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APTLD), Diễn đàn các nhà khai thác Trạm trung chuyển Internet châu Á - Thái Bình Dương (APIX).

Các hoạt động của APRICOT 2017 sẽ diễn ra Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM trong gần nửa tháng, từ ngày 20/2/2017 đến ngày 2/3/2017. Đây là cơ hội giao lưu học hỏi cho cộng đồng công nghệ hoạt động trong lĩnh vực Internet trong nước với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Internet của thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời cũng là cơ hội phát triển kinh doanh, tiếp cận với nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, chủ doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực này.

Nhằm thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của cộng đồng Internet tại Việt Nam, Ban tổ chức dành nhiều ưu đãi được áp dụng cho các thành viên Việt Nam khi tham dự sự kiện. Đơn cử như, ngoài cơ hội tham gia các khóa đào tạo công nghệ Internet (20 - 24/2/2017) và hội thảo (27/2 - 2/3/2017) với mức phí ưu đãi, các thành viên Việt Nam còn có cơ hội tham gia chương trình học bổng hỗ trợ của APRICOT 2017.

Cụ thể, chương trình học bổng hỗ trợ tham dự khóa đào tạo và hội thảo (fellowship) của APRICOT 2017 vốn chỉ được dành cho ứng viên đến từ các quốc gia kém phát triển và các vùng đảo nhỏ trong khu vực, đã được mở rộng cho các đại biểu đăng ký đến từ Việt Nam với 20 suất học bổng hỗ trợ gồm chi phí đăng ký tham dự khóa đào tạo hoặc hội thảo.

Bên cạnh đó, APRICOT 2017 còn tổ chức phiên thảo luận “Phụ nữ trong ngành CNTT & Truyền thông - Women in ICT” dành cho đối tượng phụ nữ đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Internet nhằm nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ trong sự thành công của ngành công nghiệp Internet nói chung. Đại diện nữ tham dự APRICOT 2017 của các thành viên Việt Nam được Ban tổ chức khuyến khích tham gia vào cuộc thảo luận này.

Sau 21 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1996 tại Singapore, APRICOT 2017  sẽ được tổ chức tại Việt Nam bởi Hiệp hội Internet châu Á - Thái Bình Dương (APIA) và APNIC, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT và phối hợp với đơn vị chủ nhà là Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Công ty cổ phần NetNam.

Thông tin chi tiết về hội thảo cũng như các hoạt động cụ thể được Ban tổ chức APRICOT 2017 cập nhật thường xuyên tại trang chủ sự kiện tiếng Anh tại địa chỉ https://2017.apricot.net và tham khảo tại trang tiếng Việt tại địa chỉ http://apricot2017.vn.