Lại ùn ứ tại cửa khẩu 1.000 tấn nông sản mỗi ngày

Mỗi ngày có hàng nghìn xe chở nông sản đến cửa khẩu nhưng thực tế nước bạn chỉ tiếp nhận được hơn 300 xe, còn lại ùn ứ tại cửa khẩu
Có hơn 500 xe chở các loại nông sản như dưa hấu, xoài, thanh long, chuối... bị ùn ứ tại cửa khẩu
Có hơn 500 xe chở các loại nông sản như dưa hấu, xoài, thanh long, chuối... bị ùn ứ tại cửa khẩu

Ghi nhận tại cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn) những ngày đầu tháng 2- 2015, có hơn 500 xe chở các loại nông sản như dưa hấu, xoài, thanh long, chuối... bị ùn ứ tại cửa khẩu. 

Theo phó chi cục trưởng cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng, Chu Bá Toàn, do vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nên tình hình xuất nhập khẩu các loại nông sản có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong hai ngày gần đây, lượng dưa hấu, xoài, thanh long... xuất khẩu của VN sang Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) tăng đột biến.

Mỗi ngày có hàng nghìn xe chở nông sản đến cửa khẩu nhưng thực tế nước bạn chỉ tiếp nhận được hơn 300 xe, còn lại ùn ứ tại cửa khẩu, với hơn 1.000 tấn mỗi ngày. Mặc dù các lực lượng chức năng của hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã kéo dài thời gian thông quan từ 17g-21g nhưng vẫn chưa thể giải tỏa được.

                                                                                 Theo Tuổi trẻ