Lại hoãn công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ xác nhận chưa  thể chốt thời điểm công bố kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vì "cần thêm thời gian nghiên cứu"
Khu dinh thự hoành tráng của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý (Ảnh: Toàn Vũ/Dân trí).
Khu dinh thự hoành tráng của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý (Ảnh: Toàn Vũ/Dân trí).
Được biết, kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý đã được trình lên Tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam xem xét, ký duyệt ban hành chính thức.
Tuy nhiên, "Thanh tra Chính phủ phải có thời gian để nghiên cứu, đánh giá nên có thể đầu tuần tới chúng tôi mới công bố chính thức kết luận thanh tra”- Dân trí dẫn nguồn tin riêng cho biết sáng 10/8.
Nguồn tin này cho biết thêm, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ chỉ tổ chức họp báo kín  để công bố kết quả thanh tra. Sau đó, kết luận thanh tra sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (www.thanhtra.gov.vn), các cơ quan báo chí không được mời tham dự.
“Sau khi giao kết luận thanh tra cho UBND tỉnh Yên Bái để họ có cơ sở triển khai thực hiện thì Thanh tra Chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí, để dư luận được biết. Báo chí có thể tới Thanh tra Chính phủ tiếp cận chi tiết kết luận thanh tra hoặc khai thác thông tin được chúng tôi đưa lên Cổng thông tin điện tử”- ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Trưởng đoàn thanh tra cho biết.
Trước đó, theo dự kiến, kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý sẽ được Thanh tra Chính phủ công bố vào đầu tháng 8, cụ thể là ngày 4/8.
Tuy nhiên, ngày 7/8, Thanh tra Chính phủ cho biết hoãn công bố vì tỉnh này đang gặp thiên tai và lãnh đạo tỉnh đang đi khắc phục hậu quả.
Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cho biết thêm, buổi công bố kết luận thanh tra sẽ diễn ra tại Hà Nội và mời lãnh đạo tỉnh Yên Bái, bao gồm cả Chủ tịch tỉnh Đỗ Đức Duy đến tham dự.