Kỷ lục tết Ất Mùi: Hơn 1.920 chuyến bay/ngày

Theo tổng công ty quản lý bay VN (VATM) ngày 14-2 VATM điều hành an toàn 1.927 chuyến bay. Đây là kỷ lục về hoạt động bay trong một ngày. 
Hành khách rồng rắn xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên máy bay trong ngày cao điểm
Hành khách rồng rắn xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên máy bay trong ngày cao điểm

Các hãng hàng không trong nước và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết lượng khách đi lại trong các ngày từ 14 đến 16-2 đã đạt mức cao kỷ lục.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 17-2, tổng giám đốc VATM Đinh Việt Thắng cho biết ngày 14-2, VATM đã điều hành an toàn 1.927 chuyến bay an toàn trong đó có 1.022 chuyến bay quá cảnh, 905 chuyến bay đi và đến.

Bản thông báo đóng quầy trước 15 phút
Bản thông báo đóng quầy trước 15 phút

Cũng trong ngày 14-2 riêng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm soát viên không lưu đã điều hành tổng cộng 615 chuyến bay (nhiều nhất từ trước đến nay) trong suốt 24 giờ (7g sáng 14-2 đến 7g ngày 15-2).

Riêng trong khoảng thời gian giờ cao điểm từ 10g đến 11g ngày 14-2, kiểm soát viên không lưu đã điều hành mức kỷ lục 37 chuyến bay an toàn. Theo ông Đinh Việt Thắng, các số liệu thống kê về hoạt động bay trong ngày 14-2 là kỷ lục trong hoạt động điều hành bay của VATM từ trước đến giờ.

Thống kê của VATM cho thấy trong 24 giờ ngày 16-2, tổng công ty này cũng đạt sản lượng điều hành rất cao. Theo đó VATM đã điều hành tổng cộng 1.802 chuyến bay, trong đó có 940 chuyến bay quá cảnh (332 chuyến bay qua FIR Hà Nội, 608 chuyến bay qua FIR Hồ Chí Minh), 862 chuyến bay đi và đến.

Trong tổng số các chuyến bay đi và đến có 223 chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế, riêng Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) có 412 chuyến, VietJet Air (VJA) có 138 chuyến, Jetstar Pacific (JP) có 67 chuyến và công ty bay dịch vụ Vasco có 22 chuyến.

Ông Nguyễn Đình Công cho biết đây là kỷ lục về tổng số lượng chuyến bay điều hành an toàn trong một ngày của VATM.

Các hãng tăng thêm 2.043 chuyến bay so với năm trước

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Nam Tiến, phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết mùa cao điểm năm nay (bắt đầu từ 11-2 đến ngày 28-2) lượng hành khách, chuyến bay qua lại Tân Sơn Nhất dự kiến tăng 10% so với đợt cao điểm năm ngoái. 

Tổng cộng các hãng sẽ tăng thêm 2.043 chuyến bay so với năm trước. Trung bình, mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 73.000 lượt khách/ngày, ngày cao điểm nhất sẽ có 577 chuyến bay quốc nội với khoảng 86.400 khách cả đi và đến (năm trước, ngày cao điểm nhất chỉ khoảng 67.000 lượt)

Đại diện Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất hãng hàng không VNA cho biết trong các ngày 15 đến 17-2 trung bình hãng có hơn 400 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất trong khi ngày thường trung bình chỉ có trên dưới 200 chuyến bay.

Theo Tuổi trẻ