"Kỳ án" trốn trại tới 4 lần của Triệu Quân Sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối 31/5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam của Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ 4 đối tượng này trốn trại. 
Đặc điểm nhận dạng của đối tượng Triệu Quân Sự
Đặc điểm nhận dạng của đối tượng Triệu Quân Sự

Triệu Quân Sự là ai?

Triệu Quân Sự sinh năm 1991 (32 tuổi) là người dân tộc Nùng, quê ở xóm bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự vốn học giỏi nhưng ham mê chơi điện tử nên đã bỏ học năm lớp 10.

Năm 2011, người nhà động viên Triệu Quân Sự nhập ngũ. Sau khi trúng tuyển, anh ta trở thành chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, quân khu 1.

Theo thông tin trên VTCnews, Triệu Quân Sự đã được huấn luyện trong quân đội một năm và là lính đặc công nên rất giỏi võ. Trong thời gian quân ngũ, do ham mê chơi điện tử nên Sự nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị để ra quán "cày game", đánh cắp tư trang của đồng đội bán lấy tiền phục vụ cho nhu cầu chơi game.

Lần đào thoát đầu tiên

Ngày 12/8/2012, Triệu Quân Sự đào ngũ lần đầu tiên. Y đi lang thang về Hà Nội, rồi vào uống nước tại quán cà phê Hương Sen thuộc quận Long Biên. Lúc này, Sự thấy chủ quán là chị P.T.X.H (49 tuổi) đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng nên đã nảy ra ý định cướp tài sản.

Sự đã dùng con dao mang theo người để gây án, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự cướp một chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Sau khi gây án, Sự thuê một căn phòng ở quận Cầu Giấy để nghỉ ngơi và thay quần áo, mang dao ra sông Hồng phi tang rồi bắt xe lên Tuyên Quang. Sự bán chiếc nhẫn được 12 triệu đồng, rồi tiếp tục bắt xe đi Thái Nguyên.

Ngày 28/4/2012, Triệu Quân Sự bị bắt khi anh ta đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với 3 tội danh Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Lần đào thoát thứ hai

Cảnh sát và chó nghiệp vụ truy tìm tung tích Triệu Quân Sự

Cảnh sát và chó nghiệp vụ truy tìm tung tích Triệu Quân Sự

Trong thời gian thụ án tại tại Trại giam T10, Sự có kết bạn với Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, quê Hà Giang). Anh này đang thụ án 28 năm tù vì các tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích và Đào ngũ.

Sáng 8/11/2015, Sự cùng Tuấn dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam rồi chạy trốn. Sau hơn 1 tháng bị truy nã, tối ngày 15/12/2015, trong khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sự đã bị các trinh sát bắt giữ và chuyển lại Trại giam T10.

Lần đào thoát thứ 3

Thông tin trên tờ Người Lao động, ngày 3/6/2020, khi được cán bộ quản giáo Trại giam T10 (Quân khu 5) cho phép đi phụ bếp cùng 2 phạm nhân. Nhân lúc cán bộ không để ý, Triệu Quân Sự đã đi vào khu vực chứa củi lấy một đoạn cây dài 2,7m, gác lên tường khu giam giữ. Anh ta trèo qua tường rào thép gai bảo vệ, bám vào đường ống thoát nước ra ngoài.

Sự chạy đến khu dân cư gần trại giam, trộm quần áo sau đó chạy theo hướng Quốc lộ 1. Trong thời gian trốn chạy, Sự đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản như vụ trộm điện thoại di động của một nữ nhân viên gác chắn tàu (ngày 3/6), trộm xe máy tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)...

Triệu Quân Sự bị đưa về Trại tạm giam quân khu 5 (ảnh: Mạnh Cường)

Triệu Quân Sự bị đưa về Trại tạm giam quân khu 5 (ảnh: Mạnh Cường)

Tối ngày 18/6, khi đang chơi game tại một quán net trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ (Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự đã bị các chiến sĩ công an thành phố Tam Kỳ bắt giữ.

Sau lần đào thoát này, Sự đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt thêm 6 năm tù vì 2 tội danh: Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.

Lần đào thoát thứ 4

Vào khoảng 19h30' ngày 31/5/2022, phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam đóng tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây, truy bắt đối tượng.

Các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn xã Thành Long được lập ngay sau khi Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Ảnh: Pháp luật
Các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn xã Thành Long được lập ngay sau khi Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Ảnh: Pháp luật

Chính quyền địa phương cũng đã thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã và cảnh báo đến người dân trong toàn địa bàn để đề phòng.

Cập nhật: Khoảng 16h chiều 1/6, Triệu Quân Sự đã bị bắt tại huyện Hà Trung (Thanh Hóa).