Kinh tế Trung Quốc khủng hoảng trầm trọng hơn những gì đã công bố

Theo express.co.uk, một số chuyên gia mới đây bày tỏ lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc đang ở trạng thái tồi tệ và tăng trưởng chậm hơn nhiều so với những gì Bắc Kinh đã công bố.
Kinh tế Trung Quốc khủng hoảng trầm trọng hơn những gì đã công bố

Trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này đạt 6,8% trong 3 tháng cuối năm 2015, và 6,9% trong cả năm.

Đây là con số thấp nhất trong vòng 25 năm, thấp hơn so với dự báo trước đó và là hồi chuông cảnh báo đối với các nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, phát biểu với kênh truyền hình CNBC (Mỹ), chuyên gia kinh tế Marc Faber nhận định: “ Một nền kinh tế rất phức tạp với một số ngành kinh tế đang mở rộng, trong khi một số ngành khác bị thu hẹp. Tôi cho rằng nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng tối đa ở mức 4%/năm, thậm chí là thấp hơn.”

Ông Faber không phải người duy nhất có quan điểm như trên do nhiều nhà đầu tư tin rằng cần cảnh giác trước các số liệu chính thức về kinh tế Trung Quốc, khi cho rằng có thể được "thêm mắm, thêm muối".

Theo VietNam+