King’s Cup: Chủ nhà vắng 3 ngôi sao hàng đầu

VietTimes -- Nếu chủ nhà Thái Lan  vắng cả 3 ngôi sao tấn công hàng đầu là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Sanrawat Dechmitr thì King’s Cup sắp diễn ra sẽ giảm sức nóng đi rất nhiều.
FIFA công nhận King Cup là giải giao hữu quốc tế hạng A (ảnh FoxSports)
FIFA công nhận King Cup là giải giao hữu quốc tế hạng A (ảnh FoxSports)

Phía Việt Nam, trung vệ Đình Trọng bất ngờ gặp chấn thương trên sân Plei-ku, trước giờ lên máy bay sang Thái dự giải. Thủ môn Nguyên Mạnh cũng có dấu hiệu căng cơ đùi. Phía chủ nhà, có 3 cái tên được nhắc tới sẽ vắng mặt trong trận đại chiến Thái-Việt lần này.

Chủ nhà tỏ ra mạnh truyền thông, tổ chức giải

Truyền thông Thái Lan rất giỏi trong việc đẩy giải đấu giao hữu King’s Cup nóng hơn thường lệ rất nhiều. Họ biến King’s Cup 2019 không chỉ có ý nghĩa chuyên môn mà còn mang giá trị tinh thần to lớn với cổ động viên Thái Lan, Việt Nam. Điều đó khiến Đài truyền hình VTC đã bỏ ra 7 tỷ đồng mua bản quyền truyền hình trong khi đó giá trị tiền thưởng cho đội vô địch King’s Cup 2019 chỉ 1 tỷ VNĐ.

Thủ thành số 1 của SLNA cho biết:
Thái Lan bán bản quyền truyền hình King’s Cup 2019 giá 7 tỷ đồng trong khi đó nếu Nguyên Mạnh và các đồng đội vô địch cũng chỉ nhận được tiền thưởng 1 tỷ VNĐ.. (ảnh fb nhân vật)

Năm ngoái, đội tuyển Thái Lan đã không thể giữ chiếc cúp lại quê nhà sau trận thua 2-3 trước Slovakia ở chung kết King’s Cup 2018. Đó là lý do khiến họ rất quyết tâm trước giải năm nay, nhất là phải thắng bằng được đội tuyển Việt Nam. trên poster về giải King's Cup lần thứ 47, Thái Lan còn ghi rõ việc "đòi nợ", khi "tái đấu" tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng rất khéo léo khi chia thành 2 loại vé bao gồm vé từng trận và vé trọn gói. Và sẽ có sự chênh lệch về mức giá đối với CĐV đội chủ nhà và CĐV đội khách mời.

Khán giả Thái Lan có thể mua vé lẻ, với 2 mức giá 150 bath (110 nghìn đồng), 300 baht (220 nghìn đồng) hoặc vé trọn gói 4 trận, sẽ được phân phối theo theo 2 mức giá là 240 baht (180 nghìn đồng) và 480 bath (360 nghìn đồng).

Nhưng đối với các CĐV khách mới, trong đó chủ yếu Việt Nam, chỉ có một mức giá duy nhất là 500 bath (tương đương 370 nghìn VND).

Như vậy nếu muốn xem hết 2 trận đấu của ĐTQG Việt Nam thì các CĐV phải bỏ ra 1000 bath (740 nghìn VND).

Khó khăn về lực lượng

Thực ra truyền thông Thái Lan cũng giấu nhẹm việc những ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật của tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin (Sapporo Consadole), Thitiphan Phokchan (Oita Trinita) và Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos) phải sau ngày 2/6 mới có thể góp mặt, vì phải làm nốt nhiệm vụ ở J-League.

 Chanathip Songkrasin chia sẻ:
Chanathip Songkrasin chia sẻ: "Tôi rất lấy làm tiếc khi phải rút lui khỏi danh sách đội tuyển Thái Lan. (ảnh FAT)

Kế đến trên trang chủ của LĐBĐ Thái Lan, Chanathip Songkrasin chia sẻ: "Tôi rất lấy làm tiếc khi phải rút lui khỏi danh sách đội tuyển Thái Lan. Tôi biết đây là giải đấu khó khăn và tôi rất muốn được cống hiến cho đội bóng nhưng điều đó đã không thể xảy ra".

Chấn thương bắp đùi trái dai dẳng đã khiến Chanathip không thể ra sân trong khoảng hơn 10 ngày trong màu áo của Consadole Sapporo. Tuy nhiên, do nóng lòng trở lại, Chanathip đã cố thi đấu vào các ngày 18 và 25/5. Kết quả là "Messi Thái" bị tái phát chấn thương trong buổi tập ngày 28/5. Phía CLB Consadole Sapporo cũng có xác nhận về tình trạng chấn thương của cầu thủ Thái Lan

Hiện nay, trong đội tuyển quốc gia Thái Lan Chanathip Songkrasin giữ vai trò tương tự như vai trò của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam. Chanathip Songkrasin vắng mặt tại King’s Cup, chất lượng của đội tuyển Thái Lan sẽ thay đổi đáng kể.

Sanrawat Dechmitr, người thường đá thay “Messi Thái” lại không thể có mặt vì lý do khác. Dechmitr chính là cầu thủ đã đấm trộm trọng tài tại giải Thai-League cách nay không lâu. Nhưng FAT “phá lệ” xóa án cho cầu thủ này, để anh kịp tập trung đội tuyển chuẩn bị cho King’s Cup. Nhưng đứng trước áp lực quá từ phía dư luận Dechmitr đã chủ động tuyên bố không tham dự King’s Cup.

King’s Cup: Chủ nhà vắng 3 ngôi sao hàng đầu  ảnh 3

Chủ nhà King's Cup 2019 tỏ ra phấn khích (ảnh FAT)

Ngôi sao tấn công thứ 3 có thể cũng sẽ vắng mặt trong thành phần của đội tuyển Thái Lan dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup là tiền đạo Teerasil Dangda. Dangda là một trong số các tiền đạo được HLV Sirisak Yodyardthai gọi tập trung để đối đầu tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019. Anh tràn đây khi vọng sẽ cán mốc 100 trận khoác áo ĐTQG nếu được thi đấu ở King's Cup sắp tới.

Anh vừa dính chấn thương khi tham dự giải Thai-League, và thông tin trên được CLB Muangthong United thông báo với FAT.  Như thế, Thái Lan chỉ còn có 5 tiền đạo là Adisak Kraisorn (SCG Muangthong United), Apiwat Peng Prakhon (PTT Rayong FC), Supachai Chaiyadet (Buriram United), Supanat Duenta (Buriram United) và Arthit Son Jinda (Port Authority FC).

Theo tờ Siamsport, HLV Sirisak Yodyardthai vừa triệu tập bổ sung thêm một tiền đạo, đó là chân sút thuộc CLB BG Pathum United - Surachat Sareepim để chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam. Như thế, đội hình sơ bộ của tuyển Thái Lan bao gồm tổng cộng 36 cầu thủ. Trong ít ngày tới, HLV Sirisak sẽ gút xuống còn 23 gương mặt cuối cùng để bước vào King’s Cup.

Xác nhận khó khăn khi gặp Việt Nam

Tân giám đốc kỹ thuật LĐBĐThái Lan(FAT), ông Kitesak Champathipphong đã trả lời báo chí Thái Lan: “ Dù bày tỏ quyết tâm vô địch King’s Cup nhưng nhân vật này thừa nhận rằng sẽ rất khó khăn cho "Voi chiến" khi phải đối đầu tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại”.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả để hướng tới chức vô địch King’s Cup. Tuy nhiên, mục tiêu đó phụ thuộc rất lớn vào kết quả ở trận mở màn gặp tuyển Việt Nam. Chắc chắn, đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với tuyển Thái Lan.

Thái Lan đã tập trung đội tuyển tới 36 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đá với Việt Nam (ảnh FAT)
Thái Lan đã tập trung đội tuyển tới 36 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đá với Việt Nam (ảnh FAT)

Chúng tôi được biết Việt Nam sẽ tham dự giải bằng những cầu thủ tốt nhất của họ. Đừng quên rằng bóng đá Việt Nam đang rất mạnh, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Hơn nữa, họ còn có một HLV rất giỏi, đó là HLV Park Hang Seo”, ông Kitesak Champathipphong nói.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn King's Cup 2019 vào ngày 5/6, trên sân Chang Arena vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. Hai đội thắng gặp nhau trong trận chung kết, vào 19h45 ngày 8/6.