Kiev lại bị tên lửa hành trình tấn công, ông Biden khẳng định không đưa quân Mỹ tới giúp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, Kiev lại bị tên lửa hành trình tấn công, thương vong của Ukraine ngày đầu lên tới gần 500, Tổng thống Zelensky chán nản vì phản ứng của phương Tây…
Tên lửa hành trình Nga tấn công Kiev và bị bắn hạ sáng sớm 25/2 (Ảnh: Đông Phương).
Tên lửa hành trình Nga tấn công Kiev và bị bắn hạ sáng sớm 25/2 (Ảnh: Đông Phương).

Kiev lại bị tấn công bằng tên lửa hành trình

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương, thứ Sáu (25), cuộc chiến Nga-Ukraine bước sang ngày thứ hai, nhiều vụ nổ dữ dội đã xảy ra vào khoảng 4h20 sáng tại Kiev, thủ đô Ukraine. Có tin mục tiêu bị tấn công là trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine và căn cứ của một trung đoàn thông tin. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một số quả tên lửa được cho là của quân đội Nga đang bay tới. Ukraine cũng cho biết đã bắn rơi một máy bay quân sự của Nga trên bầu trời Kiev.

Các video xuất hiện trên mạng cho thấy Kiev bị oanh kích một lần nữa trước bình minh. Các tên lửa hành trình bay trên bầu trời và phát nổ dữ dội ở nhiều nơi, và phần trên cùng của một tòa nhà dân cư bị nghi trúng tên lửa và bốc cháy. Các nguồn tin cho biết có ít nhất 6 vụ nổ tại khu vực trụ sở chính phủ.

Video cảnh tên lửa hành trình Nga tấn công Kiev sáng 25/2 (Nguồn: ĐP).

Ông Zelensky chán nản trước phản ứng của phương Tây

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm thứ Năm (24/2) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ, ông cảm thấy chán nản sau khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây, rằng ông không thấy bất kỳ ai muốn cùng chiến đấu với Ukraine. Ông cũng ban hành lệnh tổng động viên toàn quốc, yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được xuất cảnh trong thời gian 90 ngày.

Ông Zelensky nói, các nhóm phá hoại của Nga đã tiến vào thủ đô Kiev, và theo thông tin tình báo, “kẻ thù” (Nga) đã coi ông là mục tiêu số một, trong khi gia đình ông là mục tiêu số 2 và muốn tiêu diệt nhà nước Ukraine về mặt chính trị qua việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo đất nước. Zelensky nói rằng ông sẽ ở lại tòa nhà chính phủ với những người khác.

Giới quan sát bên ngoài dự đoán chiến dịch quân sự của Nga với Ukraine bao gồm cả việc tấn công mạng. Chính phủ Ukraine đã yêu cầu các tổ chức tin tặc ngầm của nước này giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước và thực hiện các nhiệm vụ gián điệp mạng chống lại binh lính Nga. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết sẽ cung cấp vũ khí cho bất cứ ai sẵn sàng bảo vệ Ukraine, sẵn sàng chiến đấu với quân đội Nga trong thành phố. Bộ Nội vụ cho biết đến nay đã phân phát 10.000 khẩu súng trường cho dân thường để bảo vệ Kiev.

Tối 24/2, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trên truyền hình, chán nản trước phản ứng của phương Tây (Ảnh: Đông Phương).

Tối 24/2, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trên truyền hình, chán nản trước phản ứng của phương Tây (Ảnh: Đông Phương).

Gần 500 người Ukraine thương vong trong ngày đầu tiên

Cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ukraine chưa có dấu hiệu dừng lại, khu vực dân cư Mariupol ở tỉnh Donetsk miền Đông nước này bị pháo kích, ít nhất 26 người bị thương và Kharkov bị pháo kích bằng pháo phản lực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong các cuộc đụng độ hôm thứ Năm (24/2), đã có 137 người Ukraine bao gồm cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng và 316 người bị thương.

Thành phố cảng Mariupol có vị trí chiến lược quan trọng, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc pháo kích sau khi cố gắng tấn công không thành công vào. Có tin khu vực ngoại vi của thành phố bị tấn công dữ dội, với hàng trăm vụ nổ. Hầu hết các cửa hàng trong thành phố đã đóng cửa và nhiều người bỏ chạy bằng xe hơi. Có tin tức trên mạng nói khu vực bên ngoài của Kharkov đã bị tấn công bởi các hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 GRAD vào đêm qua.

Một người đàn ông chết vì đạn pháo tại Kharkiv hôm 24/2 (Ảnh: Getty).

Một người đàn ông chết vì đạn pháo tại Kharkiv hôm 24/2 (Ảnh: Getty).

Ông Biden khẳng định không đưa quân Mỹ tham chiến giúp Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden đã có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào thứ Năm (24), chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin là một kẻ xâm lược và lựa chọn chiến tranh. Ông cảnh báo rằng quan hệ Mỹ-Nga sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu Moscow không rút quân; ông từ chối bình luận về việc liệu ông có kêu gọi Trung Quốc tham gia cô lập Nga hay không. Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về tham vọng của Tổng thống Nga Putin, ông Biden nói rằng tham vọng của Nga không chỉ giới hạn ở Ukraine, mà muốn tái lập Liên Xô cũ.

Các biện pháp trừng phạt Nga bao gồm hạn chế khả năng của Nga trong việc thực hiện các giao dịch tài chính bằng đồng đô la Mỹ, euro, bảng Anh và yên Nhật; chấm dứt khả năng tiếp cận tiền vốn và mở rộng của quân đội Nga; làm suy yếu khả năng cạnh tranh công nghệ cao của Nga trong thế kỷ 21, trừng phạt 4 ngân hàng lớn của Nga, phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ, 4 ngân hàng này, trong đó có Ngân hàng VTB, tổng tài sản lên đến 1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, ông Biden cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại đối với Nga không bao gồm lệnh cấm Nga sử dụng hệ thống thanh toán của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT). Ông cho biết trục xuất Nga khỏi SWIFT "luôn là một lựa chọn", nhưng các đồng minh châu Âu của Mỹ hiện đang phản đối động thái như vậy.

Ông Biden phát biểu lên án cuộc tấn công của Nga nhưng nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ hiện tại và trong tương lai sẽ không can dự vào cuộc xung đột Nga-Ukraine (Ảnh: Thepaper).

Ông Biden phát biểu lên án cuộc tấn công của Nga nhưng nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ hiện tại và trong tương lai sẽ không can dự vào cuộc xung đột Nga-Ukraine (Ảnh: Thepaper).

Ông Biden nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ hiện tại và trong tương lai sẽ không can dự vào xung đột Nga-Ukraine, nhưng sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ các đồng minh NATO, triển khai các lực lượng mặt đất và không quân tới các khu vực phía đông của liên minh NATO, đồng thời gửi thêm quân đến Đức. Ông cho biết NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu (25/2) để thể hiện tình đoàn kết và thảo luận về những việc cần làm tiếp theo.

Ngay sau khi Tổng thống Biden có bài phát biểu hôm thứ Năm (24/2), một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh đưa thêm 7.000 binh sĩ tới châu Âu để răn đe Nga.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cho biết ông đã ủy quyền cho các lực lượng mặt đất và không quân hiện đã đóng ở châu Âu triển khai tới Estonia, Lithuania, Latvia, Ba Lan và Romania. Ông cũng đã ủy quyền cho quân đội Mỹ bổ sung đến Đức.

Các lực lượng bổ sung bao gồm các phân đội chiến đấu của lữ đoàn thiết giáp sẽ đến Đức để trấn an các đồng minh NATO, ngăn chặn Nga gây hấn và chuẩn bị một loạt các hỗ trợ cho khu vực, quan chức quốc phòng này cho biết thêm rằng quân đội sẽ xuất phát trong vòng vài ngày tới.

Quân Nga đã chiếm Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine hôm thứ Năm (24/2) đã xác nhận Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở phía bắc đã bị lực lượng Nga chiếm và kiểm soát hoàn toàn, bao gồm tất cả các cơ sở như kho chứa chất thải hạt nhân. Phủ tổng thống Ukraine cũng cho biết, quân đội Nga đã chiếm Chernobyl.

Xe tăng và thiết giáp Nga bên trong Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ảnh: Đông Phương).

Xe tăng và thiết giáp Nga bên trong Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ảnh: Đông Phương).

Một cố vấn của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cho biết, sau cuộc giao tranh ác liệt, Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hiện chưa rõ tình trạng của nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân ra sao. Trên Internet lan truyền những đoạn clip cho thấy các xe quân sự của Nga đang đóng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Ngày 26/4/1986, sự cố nổ lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Khi quân đội Nga bao vây Ukraine, một số nhà phân tích cho rằng một trong những hướng tấn công của Nga là xuất phát từ Belarus, qua đường Chernobyl để đánh xuống miền nam, và tiến quân thẳng vào Kiev.

Hai bên Nga và Ukraine đều nói mình chiến thắng

Ukraine cho biết họ đã phá hủy 30 xe tăng, 130 xe bọc thép, bắn hạ 7 máy bay cánh cố định và 6 máy bay trực thăng của Nga; Quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy 83 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine; bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Su-27, 2 máy bay chiến đấu Su-24, 1 máy bay trực thăng và 4 máy bay Máy bay không người lái quân sự TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Một đài radar của Ukraine ở Mariupol bị trúng đạn hôm 24/2 (Ảnh: AP).

Một đài radar của Ukraine ở Mariupol bị trúng đạn hôm 24/2 (Ảnh: AP).

Tài khoản Facebook của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/2 cho biết quân đội Ukraine đang tiến hành các hoạt động phòng thủ có tổ chức ở miền nam Ukraine và các cuộc giao tranh hiện đang diễn ra ở khu vực phía đông Kherson. Các đơn vị bộ binh cơ giới của Ukraine đã đánh bại quân Nga tại Pardizani (Rykove) và thiết lập một cứ điểm ở phần phía nam của Dnepr.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, hải quân Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu ở phía tây nam Biển Đen và đang tiến hành "chiến đấu phòng thủ" tại các cảng ở Odessa, Yuzhny và những nơi khác. Không quân Ukraine đã "đẩy lùi các cuộc không kích của Nga" và sử dụng máy bay không người lái để trinh sát liên tục và công kích các đơn vị Nga đang chiếm đóng khu vực Nova Zburivka, Kupyansk, Nova Kakhovka và sân bay Gostomer (gần Kiev).

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga đã mất 30 xe tăng, 130 xe bọc thép, 7 máy bay cánh cố định và 6 trực thăng.

Hình ảnh phía Ukraine nói là máy bay Nga bị bắn rơi tại Kiev sáng 25/2 Ảnh: Đông Phương).

Hình ảnh phía Ukraine nói là máy bay Nga bị bắn rơi tại Kiev sáng 25/2 Ảnh: Đông Phương).

Tài khoản Facebook của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/2 đã công bố tình hình cuộc chiến. Theo đó quân của hai nước cộng hòa ở đông Ukraine đã chọc thủng hàng phòng ngự của quân đội Ukraine và tiến sâu thêm từ 6 đến 8 km. Quân đội Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày đầu tiên, đã rút khỏi thành phố Kherson thành công, và "Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp tục."

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 83 cơ sở hạ tầng quân sự mặt đất ở Ukraine đã bị tê liệt do các cuộc không kích của Nga. Kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt, 2 máy bay Su-27, 2 máy bay Su-24, 1 máy bay trực thăng và 4 máy bay không người lái tấn công TB-2 của Ukraine đã bị bắn hạ.

Đáng chú ý là hiện nay thông tin từ các bên rất hỗn loạn, thông tin Ukraine và Nga đưa ra thường mâu thuẫn với nhau, rất khó để khẳng định độ chính xác của các thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga công bố những thắng lợi trong ngày 24/2 (Ảnh: Guancha).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga công bố những thắng lợi trong ngày 24/2 (Ảnh: Guancha).

Nhiều thành phố Nga xảy ra biểu tình chống chiến tranh

Theo trang tin Đông Phương, ngày 24/2, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã xảy ra tại khoảng 47 thành phố ở Nga, ít nhất 1.700 người đã bị bắt trên cả nước, chủ yếu ở St.Petersburg và thủ đô Moscow.

Khoảng 200 người đã biểu tình ở St.Petersburg, nơi sinh của Tổng thống Putin và hàng trăm người biểu tình ở Moscow, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Nga đối với tất cả các cuộc biểu tình, với lý do dịch bệnh COVID-19.

Bộ Nội vụ Nga đã kêu gọi người dân kiềm chế tham gia các cuộc biểu tình trái phép trên truyền hình, đồng thời cảnh báo rằng những người vi phạm sẽ bị bắt giữ và trừng phạt. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng điều này là do các hạn chế phòng COVID-19, tất cả các hoạt động ở những nơi công cộng đều bị cấm, không phải vì họ phản đối chiến tranh.

Người biểu tình ở Saint Peterburg bị bắt hôm 24/2 (Ảnh: Đông Phương).

Người biểu tình ở Saint Peterburg bị bắt hôm 24/2 (Ảnh: Đông Phương).