Không quân Nga sẽ nhận thêm 14 máy bay ném bom chiến lược hiện đại

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Tổng tư lệnh không quân Nga thượng tướng Viktor Bondarev cho biết năm 2015, không quân nước này sẽ nhận thêm 14 máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa, cụ thể là 5 máy bay
Ben máy bay Tu-22M3
Ben máy bay Tu-22M3

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Tổng tư lệnh không quân Nga thượng tướng Viktor Bondarev cho biết năm 2015, không quân nước này sẽ nhận thêm 14 máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa, cụ thể là 5 máy bay Tu-160 và 9 Tu-22M3.

Cũng theo tướng Viktor Bondarev, 2 trong số 9 máy bay Tu-22M3 sẽ được giao trước thời hạn nhờ công suất thiết kế của nhà máy chế tạo máy bay Kazan. Việc hiện đại hóa các loại máy bay này sẽ sử dụng các phụ tùng sản xuất trong nước.

"Tôi vui mừng ghi nhận nhà máy chế tạo máy bay Kazan đã làm việc hết công suất thiết kế và tất cả các máy bay này theo lịch trình sẽ được sửa chữa xong trong năm nay mà không gặp trở ngại gì”, Tướng Bondarev cho biết.

“Chúng tôi sẽ nhận 2 chiếc Tu-22M3 vào tháng 9 năm nay chứ không phải là tháng 10 như dự kiến. Tất cả 5 chiếc Tu-160 và 9 chiếc Tu-22M3 sẽ được hiện đại hóa và chúng sẽ được bàn giao trong năm nay”, tướng Bondarev nhấn mạnh.  

Cũng theo Tổng tư lệnh Bondarev, trong quá trình hiện đại hóa các máy bay này chủ yếu sử dụng các linh kiện sản xuất trong nước. Bây giờ vấn đề hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược sẽ không cần các phụ tùng thay thế nhập khẩu.

Máy bay Tu-22M3 và Tu-160 cùng với Tu-95MS ngày nay là các máy bay chiến đấu chủ lực tầm xa của không quân Nga. Tổng cộng, Không quân Nga có khoảng 120 Tu-22M3, 64 Tu-95MS và 16 Tu-160. Những loại máy này sẽ phục vụ trong không quân Nga đến năm 2020-2030. Sau đó chúng sẽ được thay thế bởi loại máy bay ném bom thế hệ mới được phát triển trong dự án PAK DA.