Không quân Nga không kích chính xác, phá hủy một sở chỉ huy của khủng bố ở Idlib, Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 30/5, không quân Nga tiếp tục tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al Qaeda Syria) trên vùng nông thôn Greater Idlib phía tây bắc Syria.

Theo hãng tin South Front, các cuộc không kích đã phá hủy một sở chỉ huy của Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), lực lượng đang thống trị các nhóm vũ trang của Greater Idlib, nằm gần thị trấn Bzabor trên vùng nông thôn phía nam Idlib. Truyền thông mạng xã hội Twitter chia sẻ video, cho thấy vị trí bị trúng 4 quả đạn.

Không quân Nga không kích khủng bố HTS (Al-Qaeda Syria) trên vùng Idlib. Video South Front

Đây là đợt không kích thứ 2 của không quân Nga, đánh vào các nhóm khủng bố Al-Qaeda Syria ở Greater Idlib trong vòng chưa đầy một tuần.

Trước đó, ngày 26/5, không quân Nga tiến hành nhiều cuộc không kích bằng vũ khí độ chính xác cao vào các vị trí chỉ huy và kiểm soát, kho đạn dược và doanh trại huấn luyện của HTS và các nhóm khủng bố ở ngoại ô thị trấn Fleifel và Sufuhon trên vùng nông thôn phía nam Idlib.

Các cuộc không kích vào Greater Idlib được thực hiện nhằm trừng phạt hàng loạt vi phạm lệnh ngừng bắn của HTS và các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến, gần đây nhất là cuộc tấn công ngày 25/5 bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào thị trấn Khan Shikhun thuộc quyền kiểm soát ở phía nam Idlib.

Một nguồn tin từ HTS trong cuộc phỏng vấn với trang North Press Agency ngày 29/5 tuyên bố, HTS đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng pháo binh, UAV tự sát, súng bắn tỉa khiến 40 quân nhân Syria thiệt mạng và 30 người khác bị thương chỉ trong tháng 5.

Mặc dù những tuyên bố này chỉ là hành vi tuyên truyền, nhưng cho thấy HTS đã thực hiện hàng loạt các hành vi khiêu khích nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn ở Greater Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hơn 3 năm trước.

Nhóm khủng bố leo thang những cuộc tấn công từ tháng 12/2022, khi quá trình bình thường hóa quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria với sự hỗ trợ của Nga và Iran bắt đầu đạt được một số kết quả. Lực lượng khủng bố và các nhóm thánh chiến lo ngại khả năng Ankara và Damascus đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, điều đó sẽ thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ rút quân và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm thánh chiến ở Greater Idlib.

Điện Kremlin và Damascus đã im lặng trước những hành vi khiêu khích của HTS trong 5 tháng qua, nhiều khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, thuận lợi cho các cuộc đàm phán Damascus - Ankara. Nhưng sau khi ông Recep Erdogan tái đắc cử, nhóm khủng bố lập tức bị Nga trừng phạt.

Theo South Front