Không quân Nga hủy diệt liên tiếp 7 tổ hợp pháo phản lực M270, MARS II, HIMARS của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/12, lực lượng không quân Nga phá hủy 5 tổ hợp pháo phản lực tên lửa M270 (MLRS) và MARS II do Mỹ và Đức sản xuất, 2 tổ hợp pháo phản lực tên lửa HIMARS.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, trong thông báo ngày 8/12 về chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraine cho biết, trong ngày thứ hai liên tiếp, không quân Nga, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao tấn công vào hậu phương của lực lượng vũ trang Ukraine và phá hủy 7 pháo phản lực tên lửa (MLRS) do Mỹ và Đức sản xuất.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, ngày 7/12, tướng Konashenko thông báo, vũ khí độ chính xác cao phóng từ mặt đất đã phá hủy 2 pháo phản lực – tên lửa M270 MLRS và 1 pháo phản phản lực tên lửa cơ động cao HIMARS M142 ở Krivoy Rog và trên vùng Donetsk.

Máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa Tu-22M3 xuất kích không kích quân đội Ukraine. Video TopWar.

Máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-27 không quân Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Ukraine. Video TopWar.

Theo thông cáo báo chí của tướng Konashenko, tại khu vực Zaporozhye, trong khu vực định cư Shevchenkovskoye và Grigorovskoye, Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công phá hủy 5 pháo phản lực – tên lửa M270 và MARS II MLRS bằng vũ khí độ chính xác cao, trong khu vực khu định cư Ilyichevka, vùng Donestk tấn công phá hủy 2 pháo phản lực – tên lửa HIMARS (MLRS). Không có thông tin chi tiết về các cuộc tấn công.

Ngoài ra, Không quân Nga tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa có độ chính xác cao vào điểm triển khai tạm thời của chiến binh nước ngoài trong khu vực định cư Borovskoe thuộc vùng Kharkov. Cuộc tập kích đường không khiến hơn 90 tay súng Ba Lan thiệt mạng. Đồng thời không quân Nga phá hủy 1 hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U tại khu vực Pechenegy thuộc vùng Kharkiv, 1 trạm radar phản pháo kích AN / TPQ-50 trên địa phận vùng Donetsk. Trên địa bàn khu định cư Yakovlevka theo hướng Artemovsky, bắn hạ một trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine.

MARS II là bản sao hệ thống M270 MLRS của Đức. Anh, Na Uy, Pháp và Đức đã cung cấp 16 pháo phản lực – tên lửa M270 MLRS và MARS II cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tổ hợp đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào giữa tháng 7/2022.

Mỗi tổ hợp M270 MLRS hoặc MARS II được trang bị tối đa 12 tên lửa dẫn đường GPS GMLRS loại M30/M31, có tầm bắn hơn 70 km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 920 tổ hợp pháo phản lực của quân đội Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo TopWar