Không quân Nga diệt hơn 85 nghìn khủng bố giải phóng 95% lãnh thổ Syria

VietTimes -- Ngày 20.10.2018, TASS, dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong 3 năm lực lượng Không quân Nga tham chiến, quân đội quốc gia Syria dưới sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu Nga đã đánh tan tổ chức khủng bố IS và các nhóm khủng bố khác ở quốc gia này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng không quân Nga đã tiêu diệt khoảng 87,5 nghìn phần tử cực đoan, chủ yếu là IS, yểm trợ giải phóng 1411 khu dân cư lớn nhỏ, 95% diện tích lãnh thổ. Không quân Nga thực hiện khoảng 21 nghìn lần xuất kích. Công binh Nga trong thời gian công tác ở Syria đã rà phá và quét sạch bom mìn trên khoảng 6.500ha, 1.500km đường và 19 tòa nhà các loại.

Các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu chiến dịch yểm trợ quân đội Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus từ năm 2015. Mặc dù có những tổn thất nhất định, nhưng lực lượng không quân Nga tiếp tục yểm trợ quân đội Syria tiêu diệt hết các nhóm khủng bố.

Không quân Nga không kích tiêu diệt IS ở Deir Ezzor bằng tên lửa hành trình. Video: Syria Free News.