Không phải tân Hoa hậu, Á hậu Thạch Thu Thảo đại diện Việt Nam đi thi Miss Earth 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không phải Hoa hậu Nông Thúy Hằng, Á hậu Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam lên đường tham dự cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022.
Á hậu 2 Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2022
Á hậu 2 Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2022

Tại buổi họp báo chiều 18/7, BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã chính thức công bố Á hậu Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam lên đường tham dự cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2022 tại Philippines.

Chia sẻ về lý do chọn Thạch Thu Thảo là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2022, bà Trương Ngọc Ánh cho biết: “Trong đêm chung kết, BTC đã công bố việc lựa chọn đại diện tham dự Miss Earth 2022 sẽ là một trong top 3 chứ không nhất thiết là hoa hậu.”

Được biết, đại diện Việt Nam có 5 tháng chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Trái đất danh giá. Trước đó, đại diện Việt Nam, hoa hậu Nguyễn Phương Khánh từng được bước lên ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này năm 2018, góp phần đưa sắc đẹp Việt lên một tầm cao mới.

Người đẹp Trương Ngọc Ánh - Trưởng BTC cuộc thi

Người đẹp Trương Ngọc Ánh - Trưởng BTC cuộc thi

Nhiều gương mặt đăng quang Miss Earth đã có những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng toàn cầu như Miss Earth 2017 - Karen Ibasco với những dự án về cộng đồng, môi trường; Miss Earth 2005 - Alexandra Braun Waldeck với dự án trồng rừng, khởi động chương trình cây xanh SAMI nhằm giáo dục trẻ em về tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường; Miss Earth 2021 Destiny Evelyn Wagner – với hoạt động kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và chống lại nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em…

Hiện tại, Miss Earth 2021 Destiny Evelyn Wagner và Miss Earth 2020 Lindsey Coffey đang có mặt tại Việt Nam để trao đổi thêm với Thạch Thu Thảo về những điều cần chuẩn bị khi đi ra thế giới tham dự Miss Earth 2022.

Miss Earth 2021 Destiny Evelyn Wagner đã đưa ra lời khuyên cho Thạch Thu Thảo: “Hãy tôn vinh bản sắc cá thể của mình, hãy tự tin ở chính mình, cho dù bạn đến từ đâu, bạn là ai, có xuất xứ như thế nào, hãy tôn vinh sự khác biệt đó, bởi vì đó chính là điều làm nên nét văn hóa riêng biệt.”

Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner khuyên Thạch Thu Thảo: “Hãy tôn vinh bản sắc cá thể"

Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner khuyên Thạch Thu Thảo: “Hãy tôn vinh bản sắc cá thể"

Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và chống lại nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em…

Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và chống lại nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em…

Cùng có mặt ở Việt Nam thời điểm này là Miss Earth 2020 Lindsey Coffey, Hoa hậu có ý kiến: “Tiếng Anh rất quan trọng, nếu có tiếng Anh thì thí sinh có nhiều lợi thế, vì đương nhiên đại diện các quốc gia trên thế giới khi dự thi Miss Earth đều dùng tiếng Anh để giao tiếp nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Tiêu chí quan trọng nhất mà tổ chức Hoa hậu Trái đất đang tìm kiếm, đó là những đại diện biết tôn vinh văn hóa, bản sắc, sự khác biệt của dân tộc mình và có thể truyền đi những thông điệp chia sẻ nhân văn, ý nghĩa”.

Miss Earth 2020 Lindsey Coffey nhấn mạnh: “Hãy đừng để ngoại ngữ trở thành rào cản của bạn!”. Tin mừng là Thạch Thu Thảo đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và cô sẽ còn được tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu về ngôn ngữ cũng như trình diễn trước khi tham dự Miss Earth 2022. Trước khi đăng quang Á hậu 2 tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo từng đoạt vương miện hoa khôi Đại học Cần Thơ.

Miss Earth 2020 Lindsey Coffey rất vui được đến Việt Nam lần này

Miss Earth 2020 Lindsey Coffey rất vui được đến Việt Nam lần này

Lindsey Coffey nhấn mạnh: “Hãy đừng để ngoại ngữ trở thành rào cản của bạn!”

Lindsey Coffey nhấn mạnh: “Hãy đừng để ngoại ngữ trở thành rào cản của bạn!”

Trả lời thêm về thắc mắc của báo giới trước việc BTC cử Á hậu 2 đi tham dự cuộc thi Miss Earth 2022 mà không phải là hoa hậu Nông Thúy Hằng, bà Trương Ngọc Ánh khẳng định: “Chúng tôi đã có sự thống nhất trong BTC cùng tổ chức Hoa hậu Thế giới. Á hậu Thạch Thu Thảo đáp ứng được nhiều tiêu chí như bản sắc, tài năng, catwalk, tập luyện rất chăm chỉ. Cô ấy múa rất đẹp trong bộ đồ Khmer, rất ấn tượng. Nét đẹp bản sắc rất quan trọng trong cuộc thi và đặc biệt khi đi ra thế giới. Trong vài tháng tới, Thảo sẽ phải luyện tập rất căng thẳng các kỹ năng như trò chuyện, trả lời phỏng vấn, trình diễn…

Chia sẻ ngắn gọn về nhiều tin đồn liên quan đến Hoa hậu Nông Thúy Hằng, bà Trương Ngọc Ánh cho hay đây chỉ là những trò đùa vui ở lứa tuổi còn rất trẻ trong quãng thời gian mấy năm trước của tân hoa hậu. Bản thân Nông Thúy Hằng cũng đã lên tiếng khẳng định việc cư dân mạng đồn đoán cho rằng cô từng “cặp đại gia”, “quảng bá web 18+” chỉ là tin đồn vô căn cứ, hoàn toàn không phải sự thật.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng trong khoảnh khắc chúc mừng Á hậu Thạch Thu Thảo trở thành đại diện chính thức của Việt Nam đi thi Miss Earth 2022

Hoa hậu Nông Thúy Hằng trong khoảnh khắc chúc mừng Á hậu Thạch Thu Thảo trở thành đại diện chính thức của Việt Nam đi thi Miss Earth 2022

Lễ ký kết và công bố hợp tác giữa Nova Entertainment và tổ chức Hoa hậu Trái đất đã chính thức diễn ra chiều ngày 18/12/2022, tại TP.HCM, với sự tham dự của Miss Earth 2020 – Lindsey Coffey; Miss Earth 2021 – Destiny Wagner; tân Hoa hậu các Dân Tộc Việt Nam 2022 Nông Thuý Hằng cùng 2 Á hậu Lương Thị Hoa Đan và Thạch Thu Thảo; chính thức công bố Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất 2023.

Được biết, Hoa hậu Trái Đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ 4 toàn cầu, được giới truyền thông đánh giá cao về quy mô, uy tín và thông điệp nhân văn. Cuộc thi hướng đến việc kiếm tìm những đại sứ với trọng trách kêu gọi việc bảo vệ môi trường sống toàn cầu.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023 sẽ quy tụ gần 100 thí sinh đại diện đến từ các quốc gia trên thế giới, cùng nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Sự kiện dự kiến được tổ chức tại Nha Trang. Đây là một cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định thương hiệu tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và góp phần đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam”.

Khoảnh khắc ký kết hợp tác giữa người đẹp Trương Ngọc Ánh và bà Lorraine Shuck – Phó chủ tịch tổ chức Hoa hậu Trái đất

Khoảnh khắc ký kết hợp tác giữa người đẹp Trương Ngọc Ánh và bà Lorraine Shuck – Phó chủ tịch tổ chức Hoa hậu Trái đất

Việt Nam chính thức công bố đăng cai tổ chức Miss Earth 2023

Việt Nam chính thức công bố đăng cai tổ chức Miss Earth 2023

Hai đại diện sắc đẹp của cuộc thi Miss Earth 2020 và 2021 cùng có mặt tại Việt Nam để trò chuyện, huấn luyện cho thí sinh tham dự Miss Earth 2022

Hai đại diện sắc đẹp của cuộc thi Miss Earth 2020 và 2021 cùng có mặt tại Việt Nam để trò chuyện, huấn luyện cho thí sinh tham dự Miss Earth 2022

Đồng thời, người đẹp Trương Ngọc Ánh khẳng định, việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023 cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc quảng bá du lịch, từng bước gia tăng vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Chia sẻ với VietTimes về lý do hợp tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất, bà Lorraine Shuck – Phó chủ tịch tổ chức Hoa hậu Trái đất hào hứng cho biết: “Tôi đã đến Việt Nam tham dự một số hoạt động, trong đó có đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Tôi vô cùng ấn tượng với công tác tổ chức và ý nghĩa của cuộc thi. Tôi đã thấy một Việt Nam phong phú, giàu bản sắc. Mỗi dân tộc là một nét văn hóa rất riêng. Điều đó khiến tôi thêm tin tưởng vào chất lượng của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023 tại Việt Nam.”