Khởi tố vụ trốn thuế lớn nhất Quảng Trị

Vụ trốn thuế ở nhất ở Quảng Trị từ trước đến nay vừa được cơ quan công an tỉnh này phanh phui.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Tài, 52 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Tuấn Lộc. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng liên quan đến gỗ công nghiệp, có trụ sở tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong 2 năm 2013 và 2014, Công ty cổ phần Tuấn Lộc do ông Tài điều hành đã trốn thuế với số tiền trên 4,1 tỷ đồng. Đây là vụ  trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Quảng Trị được phát hiện.

Trong quá trình xác minh vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy các dấu hiệu bất minh về tài chính của Công ty cổ phần Tuấn Lộc. Tuy nhiên, công ty này lại không giải trình được các số liệu liên quan tới doanh thu và sản xuất.

Kết quả làm rõ cho thấy ông Tài đã chỉ đạo bộ phận kế toán trong công ty "chế biến" số liệu doanh thu, tài chính để giảm số thuế phải nộp, qua đó trốn thuế với số tiền lên tới 4,1 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.