Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông trong vụ truy sát gia đình em trai, khiến 4 người tử vong

VietTimes -- Chiều nay (1/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966), trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội về hành vi "Giết người". 

Chủ tịch xã Hồng Hà cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Đông không có tiền án, tiền sự.
Chủ tịch xã Hồng Hà cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Đông không có tiền án, tiền sự.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội - đã trực tiếp về Công an huyện Đan Phượng và đến hiện trường vụ án, để chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời, động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h15' sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông đã mang dao xông vào nhà em ruột chém loạn xạ. Những người bị Đông chém gồm em trai Đông là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1969); Doãn Thị Việt (SN 1971)- vợ anh Hải; Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) - con gái anh Hải; Đỗ Thị Nhung (SN 1995) - con dâu anh Hải và Nguyễn Huyền My (SN 2018) - cháu gái anh Hải.

Anh Hải và cháu Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó cháu Nguyễn Huyền My và chị Doãn Thị Việt đã tử vong, tính đến thời điểm 15h30' phút cùng ngày.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đan Phượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng Đông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc là do giữa Đông và gia đình người em có mâu thuẫn về đất đai.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch xã Hồng Hà Nguyễn Đình Đà cho biết thêm, Nguyễn Văn Đông không có tiền án tiền sự. Hiện, công an đã test nhanh máu, nước tiểu và không thấy có dương tính với ma túy.