Khóc, cười thưởng Tết Nguyên đán 2018

VietTimes -- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTBXH) vừa có thông báo về tình hình tiền lương năm 2017 và thưởng Tết năm 2018. Theo đó, mức cao nhất thưởng Tết Nguyên đán là 855 triệu đồng/người, nhưng cũng có người lao động ngậm ngùi với mức “thưởng” vỏn vẹn…20.000 đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ
Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2018, mức thưởng bình quân là 1 tháng lương, tương đương với 5,527 triệu đồng/người,

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho biết mức thưởng này là tăng 13% so với năm 2017.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là tại một doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Tp.HCM. Doanh nghiệp này thưởng cho một lao động tại đây 855 triệu đồng.

Nhưng, Tết Nguyên đán năm nay vẫn có người lao động ngâm ngùi với mức thưởng tết chỉ vỏn vẹn… 20.000 đồng/người, chỉ bằng 40% so với mức thấp nhất của năm 2017 (50.000 đồng/người).

Doanh nghiệp thưởng 20.000 đồng/người là một doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, dịp Tết dương lịch, mức thưởng bình quân là 1,151 triệu đồng/người.

Tuy có cá nhân tại Tp.HCM đã được hưởng mức thưởng Tết dương lịch là 1,5 tỷ đồng. Nhưng cũng có người lao động tại một số doanh nghiệp dân doanh và FDI tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương chỉ thưởng 30.000 đồng/người