Khoản nợ 1.700 tỷ đồng hé lộ tham vọng điện mặt trời của Xuân Thiện Group

VietTimes – Việc thu xếp thành công 1.670 tỷ đồng qua kênh trái phiếu phần nào hé lộ thực lực, tham vọng của Xuân Thiện Group trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Ngày 25/6/2020, CTCP Ea Súp 5 (Ea Súp 5) đã phát hành thành công 1.670 tỷ đồng trái phiếu, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Số trái phiếu này bao gồm các kỳ hạn từ 18 tháng đến 10 năm, có tài sản bảo đảm.

Lãi suất áp dụng cho 18 tháng đầu tiên cố định ở mức 11,25%/năm. Đối với các kỳ thanh toán lãi tiếp theo, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,5%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là động sản và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – EA Súp 5 và khu đất dự án do Ea Súp 5 sở hữu. Tài sản thế chấp này được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam định giá 3.506 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn bộ số cổ phần tại Ea Súp 5 do các cổ đông sở hữu cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm.

Thương vụ trái phiếu được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Theo tìm hiểu của VietTimes, Ea Súp 5 là thành viên của Xuân Thiện Group. Công ty này do các pháp nhân cùng “họ” Xuân Thiện góp vốn thành lập, như: Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (Xuân Thiện Ninh Bình), Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang (Xuân Thiện Hà Giang), Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình (Xuân Thiện Hòa Bình). Cập nhật đến ngày 12/2/2020, Xuân Thiện Ninh Bình góp hơn 706,2 tỷ đồng, chiếm 89% vốn của Ea Súp 5.

Xuân Thiện Ninh Bình được thành lập từ cuối năm 2005, trụ sở chính trên đường Vân Giang, phố 1, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Tính đến cuối tháng 6/2016, Xuân Thiện Ninh Bình có vốn điều lệ 1.524 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Thiện nắm giữ 82,68% cổ phần. Hai cổ đông còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành (nắm giữ 7,87% cổ phần) và ông Nguyễn Văn Thuyết (nắm giữ 9,45% cổ phần).

Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện (Nguồn: Xuân Thiện Vietnam)
Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện (Nguồn: Xuân Thiện Vietnam)

Là người con cả của đại gia Nguyễn Xuân Thành (SN 1950), ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) ghi đậm dấu ấn trong sự phát triển của Xuân Thiện Group, cùng với các “hệ sinh thái” của hai người em trai Nguyễn Đức Thụy (SN 1976) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988), góp phần củng cố thêm vị thế của Tập đoàn Xuân Thành – tập đoàn tư nhân lớn bậc nhất tại tỉnh Ninh Bình.

Xuân Thiện Group thông qua nhiều công ty thành viên tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất điện và xi măng.

Về lĩnh vực sản xuất xi măng, hiện Xuân Thiện Group đang quản lý một số nhà máy xi măng như: Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam (công suất 6 triệu tấn xi măng/năm, là dây chuyền lớn nhất thế giới), Nhà máy xi măng Xuân Thành Quảng Nam (công suất 1,3 triệu tấn xi măng/năm), Nhà máy xi măng Minh Tâm Bình Phước (công suất kế hoạch 2,5 triệu tấn xi măng/năm).

Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam (Nguồn: Xuân Thiện Vietnam)
Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam (Nguồn: Xuân Thiện Vietnam)

Về sản xuất điện năng, tập đoàn này đang thực hiện đầu tư khai thác khoảng hơn 20 dự án thủy điện trong và ngoài nước như: Thủy điện Suối Sập, Thủy điện Háng Đồng A, Thủy điện Háng Đồng A1 cùng có công suất 88 MW tại Sơn La; Thủy điện Khao Mang Thượng có tổng công suất 62,7 MW tại Yên Bái.

Năm 2014, ông Nguyễn Văn Thiện cùng 6 cá nhân khác có liên quan góp vốn thành lập Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam (Xuân Thiện Việt Nam). Bên cạnh việc sở hữu nhiều nhà máy thủy điện, xi măng tại Việt Nam, công ty này còn đảm nhận nhiệm vụ đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Xuân Thành về các lĩnh vực như: nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng, khách sạn nghỉ dưỡng.

Được biết, Xuân Thiện Việt Nam đã sở hữu 2 dự án tại Cameroon là Thủy điện Yabassi và Toumbassala trên sông Wouri và Nkam với tổng công suất gần 600 MW.

Tham vọng với năng lượng tái tạo

Thương vụ trái phiếu 1.670 tỷ đồng của Ea Súp 5 chỉ phản ánh phần nào các hoạt động đầu tư của Xuân Thiện Group trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Được biết, dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 5 có công suất 150 MW, với tổng mức đầu tư 3.848 tỷ đồng. Dự án này thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp gồm 5 nhà máy từ nhà máy số 1 đến nhà máy số 5, có quy mô 875,28ha, tổng công suất 600MW/830MWp, tổng mức đầu tư là 15.400 tỷ đồng.

Chủ đầu tư là các CTCP Ea Súp từ 1-5 do Xuân Thiện Ninh Bình trực tiếp giữ 89% vốn điều lệ.

Sơ đồ tổng thể cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - EA Súp (Nguồn: daklak.gov.vn)
Sơ đồ tổng thể cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - EA Súp (Nguồn: daklak.gov.vn)

Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp dự kiến đóng điện trạm biến áp 500KV vào ngày 15/10/2020, đến ngày 15/11/2020 sẽ vận hành thương mại trên lưới điện Quốc gia.

Xuân Thiện Ninh Bình thông qua 2 công ty thành viên là CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận và CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc (giai đoạn 1 và 2) tại xã Bắc Phong, tỉnh Ninh Thuận với tổng diện tích là 256,4ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc đã hòa lưới điện vào ngày 25/2/2020.

Tháng 5/2016, Xuân Thiện Ninh Bình còn gây xôn xao với đề xuất xây dựng Dự án Giao thông đường thủy xuyên Á và thủy điện trên sông Hồng (tổng vốn đầu tư 24.500 tỷ đồng). Đề nghị này đã bị bác bỏ do những lo ngại tác động xấu đến môi trường, thay đổi hệ sinh thái khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tới tháng 9/2016, Xuân Thiện Ninh Bình bày tỏ muốn đầu tư xây dựng cảng phía Bắc Hà Nội trên sông Hồng (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, diện tích 12ha, công suất 1,2 triệu tấn/năm, đáp ứng tàu trọng tải từ 1.000 – 1.200 tấn.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đang triển khai đầu tư dự án nông nghiệp trên diện tích 3.000ha bãi bồi tại Kim Sơn, Ninh Bình; 100 ha nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk./.