"Khó thở" với giá dầu, PVN tính chuyện giảm, ngừng khai thác một số mỏ dầu

VietTimes - Theo ông Đỗ Chí Thanh, Phó TGĐ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), trong tháng 1/2016, tổng doanh thu của tập đoàn chỉ đạt 81.100 tỉ đồng, bằng 70% kế hoạch tháng. Nguyên nhân do giá dầu thế giới trung bình là 32,4 USD/thùng, giảm 17,8 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước.
"Khó thở" với giá dầu, PVN tính chuyện giảm, ngừng khai thác một số mỏ dầu

Thông tin này được cho biết tại cuộc họp giao ban sản xuất đầu năm của Bộ Công thương tổ chức hôm qua, ngày 1/2.

Cũng theo ông Thanh, hiện PVN có 3 đơn vị đã lỗ do giá dầu giảm mạnh kéo dài. Trong đó có những đơn vị rất mạnh như Tổng công ty dầu (PVOIL) đã lỗ hơn 100 tỉ đồng, Công ty liên doanh VietsovPetro bị thiếu vốn. 

Dự kiến những biện pháp đối phó với tình hình khó khăn do gia dầu tiếp tục gây áp lực tới sản xuất, ông Thanh cho biết: “Nếu giá dầu về 30 USD thì PVN có kế hoạch giãn hoặc ngừng một số mỏ”.

Được biết, từ đầu giai đoạn giá dầu giảm cho đến nay, sản lượng dầu khai thác của PVN vẫn tăng ở mức 10%, chứ không giảm. 

Tháng 11/2015, PVN dự kiến giá dầu giảm là nguyên nhân trực tiếp khiến doanh thu năm 2015 của tập đoàn "hụt" khoảng 163.400 tỷ đồng so với kế hoạch.