Khánh thành Đài phun nước trong cụm công trình 430 tỉ phố đi bộ Nguyễn Huệ

VietTimes – Công trình đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau 8 tháng thi công đã chính thức khánh thành khiến du khách thích thú chiêm ngưỡng.
Đài phun nước với hình tượng chính là nụ hoa sen, gần Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đài phun nước với hình tượng chính là nụ hoa sen, gần Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công trình Đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nằm trong cụm công trình trị giá 430 tỉ đồng, thuộc Giai đoạn 1 của kế hoạch chỉnh trang khu vực trung tâm TP.HCM.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu từ phía trước trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1), được đầu tư thành phố đi bộ đầu tiên của TP.HCM, với tổng kinh phí của cụm công trình khoảng hơn 430 tỉ đồng.

Đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đặt tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, nằm ngay trước trụ sở UBND TP.HCM và trong Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu vực này là điểm tập trung du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quan trọng mang ý nghĩa chính trị - xã hội của TP.HCM.

Đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước UBND TP.HCM
Đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước UBND TP.HCM 

Sở QH-KT đã cùng với một đơn vị tư vấn nghiên cứu và đề xuất ý tưởng cảnh quan và không gian các tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố (thuộc địa bàn Q.1) với mục tiêu định hướng tổ chức không gian đi bộ, tổ chức giao thông và các khu vực đỗ xe, hướng dẫn thiết kế đô thị và thiết kế cảnh quan đường phố.

Đài phun nước với hình tượng chính là nụ hoa sen đang nở ở vị trí trung tâm, đồng thời kết hợp với các vòi phun nước cũng từ phía ngoài hướng vào tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung của TP.HCM.

Thiết kế mang tính hiện đại thân thiện và tôn trọng kiến trúc đặc trưng của trụ sở UBND TP.HCM và Nhà hát Thành phố là các công trình kiến trúc gần kề.

Ngày cuối tuần, rất đông người dân tới khu vực này chụp hình lưu niệm, thưởng thức đài phun nước nghệ thuật vừa khánh thành, với kịch bản phun nước khá đa dạng, thú vị, hấp dẫn.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn chỉnh thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan của toàn bộ trục đường Lê Lợi,theo Sở QH-KT cho biết, hướng tới giải pháp thiết kế không gian cảnh quan đảm bảo kết nối toàn bộ không gian công cộng bên trên mặt đất với không gian ngầm bên dưới các tuyến đường tàu điện ngầm đang xây dựng mà điểm đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi là các cửa ga trung tâm thành phố.

Ngày cuối tuần rất đông người dân tới thưởng thức Đài phun nước nghệ thuật
Ngày cuối tuần rất đông người dân tới thưởng thức Đài phun nước nghệ thuật
Kịch bản phun nước đa dạng, hấp dẫn
Kịch bản phun nước đa dạng, hấp dẫn 
Hài hòa với các kiến trúc khác ở xung quanh khu vực trung tâm
Hài hòa với các kiến trúc khác ở xung quanh khu vực trung tâm 
Biểu tượng trung tâm là hoa sen hồng
Biểu tượng trung tâm là hoa sen hồng 
 
Biểu tượng hoa sen hồng

Ảnh: Phạm Nguyễn