Khẩn: Mọi người dân đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 phải cách ly tại nhà

VietTimes -- Sáng nay (12/4), Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông đã ra thông báo khẩn số 13 đề nghị tất cả những ai đã đến chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hỗ trợ.  
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy

Để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị tất cả những ai đã đến chợ hoa Mê Linh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; nhắn lại số 8889 để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; đồng thời, khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà. 

Đến thời điểm hiện tại, thôn Hạ Lôi đã ghi nhận bệnh nhân thứ 6 mắc COVID-19 và là bệnh nhân 258 nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - cho biết, khi có đủ số lượng, TP. Hà Nội sẽ tiến hành test nhanh COVID-19 cho các đối tượng bán hàng ở chợ hoa và các cửa hàng khác có liên quan đến bệnh nhân 243 nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong điều kiện cần thiết, TP. Hà Nội sẽ giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội và Sở Y tế tính toán, rà soát mở rộng xét nghiệm ở những nhóm người, các vùng, các khu vực có nghi ngờ để đánh giá mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cộng đồng.