Khám phá Vườn quốc gia Gros Morne lớn thứ hai Canada

Vườn quốc gia Gros Morne lớn thứ hai Canada và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987.
Khám phá Vườn quốc gia Gros Morne lớn thứ hai Canada
Vườn quốc gia Gros Morne nằm trên bờ biển phía tây của Newfoundland, Canada. Ảnh: eoearth.


Vườn quốc gia Gros Morne nằm trên bờ biển phía tây của Newfoundland, Canada. Ảnh: eoearth.

Vườn quốc gia Gros Morne có diện tích 1.805km2, được coi là vườn quốc gia rộng thứ hai ở Canada (đứng thứ nhất là Vườn quốc gia Torngat Mountains có diện tích là 9,600km2). Ảnh: boomsbeat.


Vườn quốc gia Gros Morne có diện tích 1.805km2, được coi là vườn quốc gia rộng thứ hai ở Canada (đứng thứ nhất là Vườn quốc gia Torngat Mountains có diện tích là 9,600km2). Ảnh: boomsbeat.

Tên của vườn quốc gia Gros Morne được lấy từ tên của đỉnh núi cao thứ hai của Newfoundland, với độ cao 806 m. Ảnh: emporia.


Tên của vườn quốc gia Gros Morne được lấy từ tên của đỉnh núi cao thứ hai của Newfoundland, với độ cao 806 m. Ảnh: emporia.

Vườn quốc gia Gros Morne nằm trong quần thể của dãy núi dài ‘the Long Range Mountains’, cách xa dãy núi Appalachian, kéo dài chiều dài của đảo ở bờ biển phía tây. Ảnh: boomsbeat.
Vườn quốc gia Gros Morne nằm trong quần thể của dãy núi dài ‘the Long Range Mountains’, cách xa dãy núi Appalachian, kéo dài chiều dài của đảo ở bờ biển phía tây. Ảnh: boomsbeat.
Loài động vật đáng chú ý nhất trong công viên là nai sừng tấm Bắc Mỹ (Alces alces) - một trong số những loài lớn nhất trong họ nhà hươu nai. Ảnh: wikimedia.
Loài động vật đáng chú ý nhất trong công viên là nai sừng tấm Bắc Mỹ (Alces alces) - một trong số những loài lớn nhất trong họ nhà hươu nai. Ảnh: wikimedia.
Nai sừng tấm cũng là một trong những loài động vật có vú lớn nhất hiện đang sinh sống tại Bắc Mỹ. Ảnh: gettyimages.

Nai sừng tấm cũng là một trong những loài động vật có vú lớn nhất hiện đang sinh sống tại Bắc Mỹ. Ảnh: gettyimages.

Ngoài ra, Vườn quốc gia Gros Morne còn có các loài khác như: tuần lộc, gấu đen, cáo lông đỏ, sóc đỏ và hải ly. Ảnh: freezingnature.
Ngoài ra, Vườn quốc gia Gros Morne còn có các loài khác như: tuần lộc, gấu đen, cáo lông đỏ, sóc đỏ và hải ly. Ảnh: freezingnature.
Nhiều loài chim có thể được tìm thấy trong Vườn quốc gia Gros Morne, từ các loài chim nước cùng với các loài chim của các đầm lầy và rừng rậm. Ảnh: birdtherock.
Nhiều loài chim có thể được tìm thấy trong Vườn quốc gia Gros Morne, từ các loài chim nước cùng với các loài chim của các đầm lầy và rừng rậm. Ảnh: birdtherock.
Gros Morne được thành lập vào năm 1973, và đã được công bố như là một vườn quốc gia vào ngày 1 tháng 10 năm 2005. Ảnh: crockercabins.
Gros Morne được thành lập vào năm 1973, và đã được công bố như là một vườn quốc gia vào ngày 1 tháng 10 năm 2005. Ảnh: crockercabins.
Năm 1987, công viên đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Ảnh: unesco.
Năm 1987, công viên đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Ảnh: unesco.
 Theo VOV