Khám phá tàu khu trục tên lửa Type 055 lớn nhất, hiện đại nhất của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sự kiện tàu khu trục Nam Xương vạn tấn tham gia cuộc tập trận hải quân chung Trung-Nga đã gây chú ý. Truyền thông Trung Quốc cho biết, tàu và máy bay nước ngoài đã bám đuôi biên đội tàu Trung Quốc, bị xua đuổi.
Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trên tàu Type 055 Nam Xương (Ảnh: CCTV).
Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trên tàu Type 055 Nam Xương (Ảnh: CCTV).

Ngày 25/10, Kênh quân sự của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin trong cuộc tập trận chung Trung-Nga trên biển mang tên “Liên hợp trên biển-2021), tàu khu trục cỡ lớn Nam Xương lượng giãn nước 13.000 tấn đã tham gia cuộc tập trận và tham gia vào cuộc tuần tra chung Trung-Nga. Trên dọc hành trình, tàu và máy bay của “nước ngoài” đã bám đuôi theo dõi biên đội tàu, các binh sĩ của tàu Nam Xương đã phát thanh bằng tiếng Anh: "Chúng tôi là hạm 101 của Hải quân Trung Quốc. Chúng tôi đang di chuyển. Hãy giữ khoảng cách an toàn!". Đây cũng là lần thứ tư, tàu Nam Xương vượt qua chuỗi đảo ra Thái Bình Dương trong năm 2021.

Tàu khu trục tên lửa Type 055 Nam Xương (Ảnh: wiki).

Tàu khu trục tên lửa Type 055 Nam Xương (Ảnh: wiki).

CCTV đã phát hình ảnh tàu Nam Xương nổ súng ở cự ly gần phô trương sức mạnh của hạm tàu nổi hàng đầu của hải quân Trung Quốc được cho là tương đương với tàu tuần dương tên lửa của Mỹ.

Khu trục hạm tên lửa Nam Xương (101), là chiếc tàu đầu tiên thuộc loại khu trục hạm lớp Type 055 của Hải quân Trung Quốc, đã thu hút nhiều sự chú ý của giới quân sự quốc tế sau khi nó chính thức được đưa vào biên chế, hiện đóng tại căn cứ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Vào tháng 8 năm nay, CCTV đã lần đầu tiên tiết lộ những hình ảnh bên trong của con tàu.

Kênh Quân sự CCTV đưa tin rằng, trong suốt 72 năm kể từ khi thành lập Hải quân Trung Quốc đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và từ yếu thành mạnh. Hiện nay, Hải quân Trung Quốc đang rất nỗ lực nắm thời cơ huấn luyện bộ đội trong thực tế chiến đấu, không ngừng thúc đẩy lực lượng chuyển đổi từ phòng thủ biển gần sang phòng ngự biển xa.

Hạm pháo 130mm của tàu Nam Xương (Ảnh: CCTV).

Hạm pháo 130mm của tàu Nam Xương (Ảnh: CCTV).

Theo CCTV, kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, các vũ khí trang bị mới như tàu sân bay do Trung Quốc sản xuất trong nước, tàu tấn công đổ bộ loại Type 075, tàu khu trục cỡ vạn tấn đã lần lượt được đưa vào trang bị.

Theo giới thiệu của CCTV, tàu khu trục cỡ vạn tấn Nam Xương (101) được trang bị hạm pháo 130 mm, hệ thống pháo phòng thủ tầm gần 1130 (pháo 30mm 11 nòng), tên lửa phòng không Hongqi-10, bệ phóng rocket đa năng 24 ống, radar mảng pha chủ động S-band mới và nhà chứa 2 máy bay trực thăng. Tàu có thể phóng các loại tên lửa chống hạm, phòng không, chống ngầm và tên lửa hành trình tầm xa tấn công đất liền, đồng thời mới bổ sung khả năng tác chiến chống tên lửa. Con tàu sử dụng công nghệ thông tin, mạng liên lạc vô tuyến và kỹ thuật điện tử hiện đại, đồng thời được trang bị các radar đối không và đối hải tiên tiến.

Hệ thống pháo cận phòng 30mm 11 nòng (Ảnh: CCTV).

Hệ thống pháo cận phòng 30mm 11 nòng (Ảnh: CCTV).

Một số chuyên gia hải quân cho rằng, tàu khu trục Type 055 không chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất mà còn có thể đóng vai trò là lực lượng chống tên lửa trên biển làm “chiếc ô che chở” cho Trung Quốc. Có thể gọi nó là khu trục hạm số 1 châu Á và sẽ trở thành lực lượng cận vệ chủ lực sắc bén của tàu sân bay Hải quân Trung Quốc trong tương lai.

Theo tài liệu công khai, Nam Xương (101) là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 (NATO gọi là “Renhai-class cruiser” - Tuần dương hạm lớp Renhai), là loại tàu khu trục thế hệ thứ tư của Hải quân PLA. Nó được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng chung trên tàu; được Viện nghiên cứu 701, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc thiết kế và Nhà máy đóng tàu Giang Nam và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Đại Liên chế tạo.

Tên lửa tấn công mục tiêu trên đất liền được phóng từ tàu Nam Xương (Ảnh: CCTV).

Tên lửa tấn công mục tiêu trên đất liền được phóng từ tàu Nam Xương (Ảnh: CCTV).

Tính đến tháng 9 năm 2021, có 3 tàu Type 055 đã đi vào hoạt động và 5 tàu đã được hạ thủy. Ngày 23/4/2019, chiếc Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 đầu tiên Nam Xương (101) đã được ra mắt khi tham gia cuộc duyệt binh trên biển. Tàu khu trục Type 055 được coi là tàu chiến mặt nước lớn nhất được đóng ở châu Á sau Thế chiến thứ hai bên cạnh tàu sân bay Sơn Đông và tàu tấn công đổ bộ Type 075. Loại tàu này ra đời đánh dấu tàu khu trục của Trung Quốc đã bước vào đội ngũ những tàu chiến tiên tiến nhất trên thế giới. Việc nâng cấp sức mạnh và vũ khí, như hệ thống chống tên lửa tầm cao và radar tầm siêu xa, đang dần được thúc đẩy. Với trọng tải hơn 10.000 tấn và hỏa lực của nó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xếp Type 055 là tàu tuần dương tên lửa trong Sách trắng Quốc phòng năm 2017 của họ.

Dàn phóng rốc- ket 24 nòng trên tàu (Ảnh: CCTV).

Dàn phóng rốc- ket 24 nòng trên tàu (Ảnh: CCTV).

Hiện nay Hải quân Trung Quốc có 3 chiếc khu trục hạm tên lửa lớp Type 055 đã được đưa vào biên chế. Ngày 28/6/2017, tàu Nam Xương (101) đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam. Tàu Lhasa (102) được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam vào ngày 28/4/2018. Cả hai tàu này được đưa vào trang bị cho Hải quân Chiến khu Miền Bắc.

Sau sự kiện hạ thủy các tàu Nam Xương và Lhasa tại Nhà máy Đóng tàu Giang Nam, các tàu Đại Liên (105) và tàu Diên An (106) đã được hạ thủy tại Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Đại Liên vào ngày 3/7/2018 . Tàu Đại Liên (105) đã được trang bị cho Hải quân Chiến khu Miền Nam ngày 23/4/2021. Chiếc Diên An (106) hiện đang chạy thử, dự kiến cũng sẽ đưa vào trang bị cho Hải quân Chiến khu Miền Nam vào tháng 11/2021 tới đây.

Trung Quốc cũng đã hạ thủy 4 chiếc Type 055 khác, gồm tàu An Sơn (103), hạ thủy ngày 12/9/2019; Tuân Nghĩa (107), hạ thủy ngày 27/12/2019; Vô Tích (104) hạ thủy 9/5/2020 và Hàm Dương (108) hạ thủy 30/8/2020. Các tàu này hiện mới đang lắp ráp hoặc chạy thử. Dự kiến sẽ hoàn tất kế hoạch trang bị vào cuối năm 2023.

Trực thăng chống ngầm Zh-20 thả thiết bị dò âm thanh (Ảnh: CCTV).

Trực thăng chống ngầm Zh-20 thả thiết bị dò âm thanh (Ảnh: CCTV).

Một số thông số kỹ thuật về tàu Type 055 Nam Xương:

Lượng giãn nước: 13 ngàn tấn

Chiều dài 180m

Chiều rộng: 22m

Mớn nước: 6,6m

Động lực: 4 động cơ CGT-25M, mỗi máy 28 MW, tổng công suất 112 MW.

Tốc độ tối đa: hơn 30 hải lý/h

Thủy thủ đoàn: hơn 300 người

Vũ khí: 1 hạm pháo 130mm, 1 hệ thống pháo cận phòng H/PJ-11 (30mm 11 nòng). 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng (phía trước 64, phía sau 48 ống). 24 tên lửa phòng không tầm gần Hongqi-10A, 1 dàn pháo phản lực 24 nòng, 2 trực thăng chống ngầm Zh-20.