Khám phá tàu Hải quân Hoàng gia Canada Calgary tại Đà Nẵng

VietTimes – Sáng 26/9, tàu Hải quân Hoàng Gia Canada (HMCS) Calgary đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 26/9 đến 30/9.
Sáng 26/9, tàu Hải quân Hoàng Gia Canada (HMCS) Calgary đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 26/9-30/9.
Sáng 26/9, tàu Hải quân Hoàng Gia Canada (HMCS) Calgary đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 26/9-30/9.

Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu HMCS Calgary (FFH 335) được thực hiện trong khuôn khổ chương trình thăm cảng (OP Projection) tại châu Á-Thái Bình Dương, nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân trong khu vực và ủng hộ các cuộc diễn tập hải quân quốc tế với các quốc gia đối tác; Củng cố các quan hệ đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập quan hệ mới với nhiều quốc gia nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng và tác chiến quốc phòng cho các hoạt động trong tương lai.

Đặc biệt, chuyến thăm Đà Nẵng (Việt Nam) lần này của tàu nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada, cũng như góp phần củng cố mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa 2 nước.

Lễ đón tàu được thực hiện ngay tại cầu Cảng Tiên Sa
Lễ đón tàu được thực hiện ngay tại cầu Cảng Tiên Sa 

Lễ đón tàu HMCS Calgary được tổ chức tại cầu Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự tham dự của phía Việt Nam gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. 

Về phía Canada có sự tham dự của Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; Chỉ huy tàu; Tùy viên Quân sự Canada tại Việt Nam; nhân viên sứ quán Canada tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, bên cạnh sự hiện diện của tàu HMCS Calgary còn có tàu hậu cần Asterix, cùng hàng trăm thủy thủ.

Clip đội tàu Hải quân Canada đến Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi họp báo nhân sự kiện tàu HMCS Calgary đến Đà Nẵng, ông Robert Bisselt-Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam bày tỏ, chia buồn cùng Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì sự ra đi đột ngột của ngài Chủ tịch nước. Đồng thời đánh giá cao các chuyến thăm song phương của Thủ tướng hai nước khi đưa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Canada lên tầm đối tác chiến lược toàn diện không chỉ ở mối quan hệ ngoại giao mà cả mối quan hệ nhân dân, thương mại đầu tư và quốc phòng.

"Sự kiện tàu HMCS Calgary đến Đà Nẵng ngoài kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada, thì đây là sự kiện đánh dấu mốc mối quan hệ quốc phòng giữa 2 nước và hiện thực hóa cam kết đã được xác lập giữa hai nước tại cuộc gặp giữa thủ tướng 2 nước vào năm ngoái trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017"- Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chia sẻ.

Tàu Hải quân Canada HMCS Calgary treo cờ rũ, bày tỏ sự mất mát của Việt Nam khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
Tàu Hải quân Canada HMCS Calgary treo cờ rũ, bày tỏ sự mất mát của Việt Nam khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Cũng chia buồn với Việt Nam về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tại buổi họp báo nhanh, Trung tá Blair Saltel, Chỉ huy tàu HMCS Calgary cho biết: "Chúng tôi đã treo cờ rũ để thể hiện sự chia sẻ này với đất nước các bạn. Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã có mặt ở Úc và rất háo hức với chuyến thăm Việt Nam lần này. Sự kiện đội tàu có mặt tại Đà Nẵng đánh dấu sự hiện diện của Hải quân Canada và mối quan tâm của chúng tôi tại khu vực.

Trong tời gian lưu lại Đà Nẵng, chúng tôi sẽ có các hoạt động chung với Hải quân nhân dân Việt Nam với các chia sẻ, trao đổi về các hoạt động chung trên biển. Đây là cơ hội để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn và hợp tác được tốt hơn".

Clip tàu HMCS Calgary treo cờ rủ chia buồn cùng Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Được biết, trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ tàu HMCS Calgary thăm trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em khuyết tật Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh ở TP Đà Nẵng; gặp gỡ các đối tác thương mại trên tàu, để giới thiệu công nghệ Canada; giao lưu với trẻ em khuyết tật tại trường chuyên biệt Tương Lai; đá bóng giao hữu với Vùng 3 Hải quân; giao lưu ngôn ngữ cùng học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh... 

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động hợp tác với cộng đồng địa phương, điểm nhấn của chuyến viếng thăm sẽ là cuộc diễn tập trên biển với với tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện mạng lưới quan hệ đối tác quốc phòng của chúng tôi trong khu vực.

Một số hình ảnh tại buổi đón tàu Hải quân Canada HMCS Calgary thăm Đà Nẵng:

Tàu Hải quân Canada HMCS Calgary tiến vào cầu cảng
 Tàu Hải quân Canada HMCS Calgary tiến vào cầu cảng
tàu Hải quân Canada HMCS Calgary cập cảng Tiên Sa
tàu Hải quân Canada HMCS Calgary cập cảng Tiên Sa 
Tàu "siêu" hậu cần Asterix của Hải quân Canada cùng hàng trăm thủy thủ cũng tiến vào cảng Tiên Sa
 Tàu "siêu" hậu cần Asterix của Hải quân Canada cùng hàng trăm thủy thủ cũng tiến vào cảng Tiên Sa
Bộ đôi tàu Hải quân Canada tại Cảng Tiên Sa-Đà Nẵng
Bộ đôi tàu Hải quân Canada tại Cảng Tiên Sa-Đà Nẵng 
Lễ đón được thực hiện ngay tại cầu cảng
 Lễ đón được thực hiện ngay tại cầu cảng
Có sự hiện diện của ông Robert Bisselt-Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam
 Có sự hiện diện của ông Robert Bisselt-Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam
Các bên chụp ảnh lưu niệm
 Các bên chụp ảnh lưu niệm
Họp báo nhanh trên tàu nhân chuyến thăm Đà Nẵng
 Họp báo nhanh trên tàu nhân chuyến thăm Đà Nẵng