Khám phá ngôi làng UFO nổi tiếng nơi người dân sống trong những chiếc đĩa bay

Đối với những du khách đam mê khoa học viễn tưởng, ngôi làng UFO ở Đài Loan chắc chắn là đích đến lý tưởng. Ai lại không muốn tranh thủ tham quan nội thất bên trong đĩa bay của người ngoài hành tinh cơ chứ.
Ngôi làng UFO tại quận Vạn Lý, Đài Loan, từng là địa điểm nổi tiếng vào thập niên 60, 70.
Ngôi làng UFO tại quận Vạn Lý, Đài Loan, từng là địa điểm nổi tiếng vào thập niên 60, 70.

Thật ra ngôi làng UFO này không phải địa bàn cư trú của người ngoài hành tinh mà là nhà của người dân đã từng sinh sống cho đến cuối những năm 1960 và đầu thập niên 70.

Người ta cho rằng nguyên nhân khiến ngôi làng này bị bỏ hoang là do sự phát triển đô thị gần đó.

 Những ngôi nhà mang phong cách Futuro và Venturo được thiết kế bởi kiến trúc sư người Phần Lan Matti Suuronen.

Những ngôi nhà mang phong cách Futuro và Venturo được thiết kế bởi kiến trúc sư người Phần Lan Matti Suuronen.

 Mỗi căn nhà UFO thường có 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh và 1 gian bếp nhỏ. Tại đây cũng có lò sửa và sáu chiếc ghế nhựa.

Mỗi căn nhà UFO thường có 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh và 1 gian bếp nhỏ. Tại đây cũng có lò sửa và sáu chiếc ghế nhựa.

 Tuy nhiên do giá dầu mỏ và sản phẩm nhựa tăng cao, những ngôi nhà này trở nên quá đắt so với mọi người.

Tuy nhiên do giá dầu mỏ và sản phẩm nhựa tăng cao, những ngôi nhà này trở nên quá đắt so với mọi người.

 Ngoài một số ngôi nhà UFO vẫn có người sinh sống, còn lại rất nhiều căn nhà xuống cấp bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.

Ngoài một số ngôi nhà UFO vẫn có người sinh sống, còn lại rất nhiều căn nhà xuống cấp bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.

 Ngay cả kiến trúc phòng tắm cũng mang phong cách “viễn tưởng”, gồm một bồn rửa mặt và bồn tắm kê cạnh cửa sổ nhỏ.

Ngay cả kiến trúc phòng tắm cũng mang phong cách “viễn tưởng”, gồm một bồn rửa mặt và bồn tắm kê cạnh cửa sổ nhỏ.

 Không ai tưởng tượng được những ngôi nhà xập xệ hoang phế này đã từng là một nơi thú vị đầy sức hút.

Không ai tưởng tượng được những ngôi nhà xập xệ hoang phế này đã từng là một nơi thú vị đầy sức hút.

 Không khác gì những khu nghỉ mát trượt tuyết, phòng khách rất lớn với nhiều ghế sofa và cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên.

Không khác gì những khu nghỉ mát trượt tuyết, phòng khách rất lớn với nhiều ghế sofa và cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên.

Tiếc một điều là vì giá dầu mỏ và sản phẩm nhựa tăng cao, ngôi nhà UFO trở nên đắt đỏ nên chủ yếu bị bỏ hoang .

Ông Bob đến từ Heerlen, Hà Lan nói rằng nơi này ở Đài Loan là độc nhất bởi vì chỉ còn vài ngôi làng UFO sót lại trên thế giới.

Ông nói:”Những ngôi nhà UFO dường như được bảo tồn rất tốt và nó là một mái che vững chắc cho mọi vật bên trong.”

 Nếu đúng theo lời ông Bob nói thì chỉ còn lại vài ngôi làng UFO trên thế giới.

Nếu đúng theo lời ông Bob nói thì chỉ còn lại vài ngôi làng UFO trên thế giới.

 Hiện nay vẫn còn người sinh sống trong ngôi làng UFO.

Hiện nay vẫn còn người sinh sống trong ngôi làng UFO.

“Mặc dù nó đã có từ thời xưa nhưng tôi vẫn có cảm giác đang du hành đến tương lai.” Ông Bob chia sẻ.

Ông nói không chắc từ khi nào mà ngôi làng UFO bị bỏ hoang nhưng nguyên nhân chắc chắn xuất phát từ khu đô thị được xây dựng gần đó. Tuy nhiên ông khẳng định vẫn còn người dân trong ngôi làng.

Theo Trí thức Trẻ
http://genk.vn/kham-pha-ngoi-lang-ufo-noi-tieng-noi-nguoi-dan-song-trong-nhung-chiec-dia-bay-20170819084754959.chn