Khai giảng năm học mới, Trường Đại học Y Hà Nội kêu gọi thầy và trò ủng hộ đồng bào miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  “Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, học viên và sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung… Trường sẵn sàng cử các chuyên gia y tế cùng thuốc men đến với bà con để góp phần giảm bớt hậu quả của thiên tai”.
GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc
GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Đó là lời kêu gọi đầy ân tình của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tại lễ khai giảng năm học 2020-2012 của Trường diễn ra vào sáng nay, 19/10, với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và các thế hệ sinh viên của Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - nhấn mạnh: “Tất cả các em học viên sau đại học và các em sinh viên Y1 vừa vượt qua một cách ngoạn mục kỳ thi quốc gia nổi tiếng khó khăn để hôm nay chính thức trở thành tân học viên và sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 118 năm tuổi….

GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu
GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu

Trở thành tân sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, một điểm mốc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời, một niềm tự hào không chỉ của các em mà của gia đình và bè bạn. Các em hãy để dấu ấn đặc biệt này trở thành kỷ niệm. Tôi muốn nói với tất cả các em rằng, con đường để trở thành bác sĩ, cử nhân y khoa hay trở thành các chuyên gia y tế giỏi không phải là con đường nhung lụa, trải đầy thảm hoa. Đó thực sự là con đường thấm đẫm mồ hôi, đôi khi có cả những giọt nước mắt. Các em hãy can đảm chấp nhận điều đó để sẵn sàng bước vào một chặng đường mới, dài hơn, vất vả hơn rất nhiều trong lộ trình trở thành các bác sĩ, cử nhân, trở thành chuyên gia có trình độ sau đại học “Made in” Trường Đại học Y Hà Nội giàu lòng nhân ái và giỏi về chuyên môn.

Bộ GD&ĐT chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội bước vào năm học mới

Bộ GD&ĐT chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội bước vào năm học mới

“Trường Đại học Y Hà Nội đang trong quá trình cải cách sâu rộng tất cả các lĩnh vực hoạt động; từ lĩnh vực quản trị hệ thống đến việc đổi mới chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học; từ việc triển khai các chiến lược mới trong khoa học công nghệ, tài chính đến việc đầu tư tạo thương hiệu cho các dịch vụ y tế của nhà trường. Tất cả sự thay đổi này cần sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường với mục đích cuối cùng là tạo nên một thương hiệu Trường Đại học Y Hà Nội mà mỗi chúng ta khi nhắc đến đều có quyền tự hào, nơi mà tất cả các em đều có thể thực hiện ước mơ của mình” - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao những thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao những thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội

Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh lũ lụt đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung gây tổn thất lớn về người và cơ sở vật chất và Thủ tướng Chính phủ vừa kêu gọi “Cả nước chung tay vì người nghèo” và người dân ở một số tỉnh miền Trung, GS.TS. Tạ Thành Văn đã “kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, học viên và sinh viên Trường Đại học Y Hà Nôi hãy chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Tôi giao nhiệm vụ cho công đoàn, đoàn thanh niên hãy tổ chức những hành động thiết thực nhất vì đồng bào miền Trung ruột thịt. Khi lũ lụt qua đi, chăm sóc y tế và môi trường sẽ là vấn đề đặc biệt quan trọng. Trường Đại học Y Hà Nội sẵn sàng cử các chuyên gia y tế và thuốc men để góp phần làm giảm sự mất mát và hậu quả của thiên tai cho các vùng bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao những thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội: Trường Đại học Y Hà Nội đã khẳng định được vị trí của trường đại học có lịch sử lâu đời nhất và có bề dày truyền thống nhất trong các trường đại học ở Việt Nam. Trường đã và đang phát triển nhanh và toàn diện, trở thành một cơ sở đào tạo y khoa có quy mô lớn, có uy tín nhất cả nước. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng với vị thế của một trường trọng điểm quốc gia.

“Những kết quả đạt được của cả nước về phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội, là rất đáng trân trọng” - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận.

Để động viên các sinh viên học tập, tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 5 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong tuyển sinh năm 2020 là các em: Lê Hoàng Nam (Thủ khoa tuyển sinh năm 2020 (29,8), Vũ Đức Vinh (HCB Toán Quốc tế năm 2019), Hà Vũ Huyền Linh (HCĐ môn Sinh quốc tế năm 2019), Lý Hải Đăng (HCV Hóa quốc tế năm 2020) và Đàm Thị Minh Trang (HCV Hóa quốc tế năm 2020).

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc.

Trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cũng tặng Giấy khen và phần thưởng cho 5 sinh viên Thủ khoa năm học 2019-2020, gồm: Ngô Thu Hà, Đỗ Minh Hoàng, Đặng Văn Tốt, Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Mỹ Linh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và đại diện Bộ Y tế đã trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới

Thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới

Năm nay, tổng số sinh viên nhập học của Trường Đại học Y Hà Nội là 1142 em, trong đó có 38 sinh viên tuyển thẳng, được đào tạo ở 9 chuyên ngành: Y Đa khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Dinh dưỡng, Điều dưỡng và Khúc xạ nhãn khoa.

Ảnh: Hữu Linh