Khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nga đã tăng mạnh

VietTimes -- Theo báo Sputnik, Nga đã hoàn thiện hơn chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, chỉ trong vòng một năm vượt 2 bậc, đứng vị trí 43 trong tổng số 138 quốc gia.
Khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nga đã tăng mạnh.
Khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nga đã tăng mạnh.

Điều này được nêu trong Báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2016-2017, do Diễn đàn Kinh tế thế giới chuẩn bị.

Vị trí đầu tiên trong "Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu " (GIC), như trong nhiều năm qua, WEF dành cho Thụy Sĩ. 

Ở vị trí thứ hai là Singapore, và thứ ba  là Hoa Kỳ. 10 nước đứng đầu bao gồm Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và Phần Lan. 

Nga, theo số liệu của "GIC" đã cải thiện hiệu quả của mình,vượt lên 2 bậc trong năm nay - từ thứ hạng 45 đến vị trí 43. 

Mức tăng trưởng này đã thực hiện liên tục trong nhiều năm. "Một mặt, chúng tôi thấy sự sụt giảm lớn trong môi trường kinh tế vĩ mô, tất nhiên, lạm phát vẫn là một trong những yếu tố chính cản trở việc kinh doanh tại Nga… 

Mặt khác, chúng tôi thấy rằng, Liên bang Nga đã có khả năng đẩy mạnh các nguồn lực khác trong nước", - như ông Roberto Crotty, người chịu trách nhiệm về mảng Nga trong việc soạn thảo GIK nói với Sputnik.