Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Đà Nẵng với Pháp và Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – "Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và liên minh đổi mới, sáng tạo” nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối quốc tế.

Các điểm cầu trực tuyến tại sự kiện “Liên kết Hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và Chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo” diễn ra ngày 30/9
Các điểm cầu trực tuyến tại sự kiện “Liên kết Hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và Chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo” diễn ra ngày 30/9

Hôm nay, 30/9, tại điểm cầu Đà Nẵng, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng, các vườm ươm doanh nghiệp, cùng đại diện hàng trăm starup đã tham dự sự kiện “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và Chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo”.

Đây là chuỗi chương trình hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở tại Việt Nam, do Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, VTC Netviet và Sở KH&CN các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Vietnam Startup TV… phối hợp tổ chức, với sự chỉ đạo của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN).

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN - phát biểu trực tuyến tại sự kiện
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN - phát biểu trực tuyến tại sự kiện

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN - đây là một bước tiến trong thực hiện “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối quốc tế, liên kết mạng lưới các hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương điển hình, như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương và TP HCM... , mở ra cơ hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo mở quốc gia, làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế tri thức.

Sự kiện “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và Chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo” diễn ra theo hình thức trực tiếp tại 5 điểm cầu chính là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, TP HCM và kết nối trực tuyến quốc tế tại 2 điểm cầu ở Pháp và Hàn Quốc.

Sự kiện được chia thành 2 phiên: Phiên chung là các tham luận của các chuyên gia đến từ 5 điểm cầu trong nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, về hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương, viện - trường gắn liền với nhu cầu của đổi mới sáng tạo mở. Còn từ điểm cầu quốc tế là về kinh nghiệm phát triển cơ sở ươm tạo/hệ sinh thái khởi nghiệp thực hiện tại Pháp với chủ đề "Bài học để phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam" và kết nối với cộng đồng khởi nghiệp tại Hàn Quốc với chủ đề "Tổng quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc và những đề xuất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam".

Quang cảnh sự kiện
Quang cảnh sự kiện

Tọa đàm diễn ra tại phiên chung mang chủ đề "Liên kết quốc gia, kết nối quốc tế" thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả tại các điểm cầu trong nước và quốc tế.

Tại điểm cầu Đà Nẵng, các đơn vị tham gia cùng trao đổi các vấn đề phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng trên cơ sở các tham luận về "Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Đà Nẵng"; "Mô hình không gian đổi mới sáng tạo trong trường ĐH"; "Chia sẻ kinh nghiệm về mô hình và định hướng phát triển Vườn ươm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo",…

Lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường sinh viên giữa Vietnam Startup TV và Đại học Đông Á

Lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường sinh viên giữa Vietnam Startup TV và Đại học Đông Á

TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng Đại học Đông Á - chia sẻ rằng, một mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo giữa các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng là hết sức cần thiết, để cộng hưởng thế mạnh của nhau, cùng nhau chia sẻ tài nguyên, hợp tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dự án từ sinh viên; lan tỏa và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong sinh viên.

Tại chương trình cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường sinh viên giữa Vietnam Startup TV và Đại học Đông Á. Với thỏa thuận này, hai bên cam kết hỗ trợ xây dựng và lan tỏa hình ảnh trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, hỗ trợ nguồn lực phục vụ mục tiêu chung phát triển về truyền thông, cùng xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp.

Quang cảnh triển lãm khởi nghiệp tại điểm cầu Đà Nẵng
Quang cảnh triển lãm khởi nghiệp tại điểm cầu Đà Nẵng

Cũng tại điểm cầu Đà Nẵng, một không gian triển lãm khởi nghiệp với 16 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dự án khởi nghiệp của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và cùng sinh viên Đại học Đông Á.