IS sở hữu tên lửa đất đối không có thể bắn hạ máy bay

Theo kênh truyền hình Sky News, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sở hữu một phòng thí nghiệm bí mật sản xuất ôtô điều khiển từ xa và ắcqui cho tên lửa đất đối không.
Máy bay Tornado của Đức cất cánh từ căn cứ Jagel tới căn cứ quân sự của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Tornado của Đức cất cánh từ căn cứ Jagel tới căn cứ quân sự của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các tên lửa với đầu đạn tầm nhiệt của IS sẽ có thể tấn công các máy bay dân dụng và quân sự.

Tin cho hay các nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm ở "thủ đô" Raqqa của IS này đã có thể vượt qua những khó khăn để lưu trữ và duy trì tình trạng của ắcqui nhiệt - thành phần quan trọng trong đầu đạn. 

Như vậy, IS có thể đưa vào sử dụng hàng nghìn tên lửa mà các chính phủ phương Tây xem là đã lỗi thời. 

Ngoài ra, các chuyên gia bộ phận nghiên cứu và chế tạo-thử nghiệm của IS cũng đã phát triển các quả "bom di động" - một loại ôtô điều khiển từ xa.

Trong video chiếu trên Sky News, có thể thấy rõ sau vôlăng các ôtô này là những manơcanh.

Đoạn video trên do các tay súng quân đội Syria Tự do cung cấp sau khi lực lượng này bắt được 1 trong những chuyên gia IS từ Syria được phái đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là châu Âu

Theo VietNam+