IS hành quyết gần 300 người ở Mosul

VietTimes -- Phiến quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 284 người đàn ông và trẻ em nam ở phía nam thành phố Mosul của Iraq, đồng thời bắt 550 gia đình làm lá chắn sống, CNN dẫn một nguồn tin từ cơ quan tình báo Iraq cho biết.
Một em nhỏ cầm cờ trắng trong dòng người chạy thoát khỏi Mosul
Một em nhỏ cầm cờ trắng trong dòng người chạy thoát khỏi Mosul

Các cuộc hành quyết diễn ra vào ngày 20 và 21/10, sau đó thi thể được chuyển đến chôn trong ngôi mộ tập thể ở phía đối diện thành phố.

Trước đó, Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng, phiến quân IS có thể đã bắt giữ đến vài trăm gia đình, để sử dụng họ làm lá chắn sống. Kênh truyền hình Mỹ đưa tin, từ hai khu định cư có 550 gia đình đã bị bắt cóc.

Tại thời điểm này, thành phố thành trì của IS ở Iraq đang ở trong tình trạng hỗn loạn, chiến sự diễn ra giữa những người ủng hộ và phe phản đối thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Iraq cùng với lực lượng dân quân người Kurd đang tiến hành chiến dịch quân sự giải phóng Mosul. Trước đó có tin al-Baghdadi đã bỏ trốn sang Raqqa ở Syria và vợ của ông ta đã bị bắt.