IS dùng tên lửa TOW Mỹ bắn cháy xe tăng Syria

VietTimes -- Ngày 22.10.2016 Trang truyền thông chính thức Al Amaq của IS công khai những bức ảnh cho thấy, lực lượng khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh đang sử dụng tên lửa chống tăng tấn công một chiếc xe của quân đội Syria ở Deir Ezzor.
Chiến binh IS sử dụng tên lửa chống tăng TOW của Mỹ
Chiến binh IS sử dụng tên lửa chống tăng TOW của Mỹ

Trong những bức ảnh được đăng bởi "Al-Amaq, các chiến binh IS đã sử dụng tên lửa chống tăng BMG-71 TOW, được thiết kế và sản xuất tại Mỹ. Rõ ràng IS không những có được tên lửa chống tăng hiện đại mà còn được huấn luyện khai thác sử dụng.

Mỹ đã cung cấp các tên lửa chống tăng TOW cho phe Hồi giáo cực đoan mà phương Tây định nghĩ là nổi dậy "ôn hòa" ở Syria, thực hiện hai sứ mệnh là lật đổ chính quyền hợp pháp của quốc gia này và chống khủng bố nhà nước Hồi giáo.

Nhưng từ lâu, IS trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên bố mua lại được nhiều tên lửa TOW từ các nhóm nổi dậy mà Mỹ hậu thuẫn ở Syria đồng thời công bố cả ảnh để chứng minh, khẳng định mối quan hệ mờ ám giữa các lực lượng Hồi giáo nổi dậy “ôn hòa” và những kẻ khủng bố diệt chủng.

Xe tăng quân đội Syria bị tấn công
Đạn đánh trúng mục tiêu