Iran kiện Mỹ ra tòa án quốc tế

Tehran đã chuẩn bị nộp đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế chống Washington liên quan đến trường hợp Hoa Kỳ sử dụng hai tỷ tài khoản bị đóng băng của Iran, quan chức Trung tâm luật pháp quốc tế của Văn phòng Tổng thống Iran Mohammad Jahra cho biết.
Iran kiện Mỹ ra tòa án quốc tế

Trước đó, Tòa án tối cao Mỹ từ chối trả cho Ngân hàng Trung ương Iran hai tỷ tài khoản bị đóng băng của Iran, cho rằng số tiền này cần trả cho các gia đình Mỹ có người thân bị chết trong vụ đánh bom ở Beirut năm 1983 và các cuộc tấn công khủng bố khác.

"Iran có thể kiện lên Tòa án quốc tế để đòi quyền lợi của mình. Để làm điều đó đã  soạn thảo đơn kiện, sẽ được Iran nộp lên tòa án quốc tế có liên quan đến quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đòi trừng phạt Iran 2 tỷ USD", tuyên bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống của đất nước nêu rõ.

Theo Sputnik