Iran khai trương dây chuyền sản xuất máy bay huấn luyện Yasin mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani khai trương dây chuyền sản xuất máy bay huấn luyện Yasin do Tập đòan Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO) phát triển.

Một phiên bản mới của máy bay huấn luyện được giới thiệu trong buổi lễ ra mắt, với sự tham dự của Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran, Chuẩn tướng Hamid Vahedi và nhiều quan chức cấp cao khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani phát biểu trong buổi lễ: “Một trong những mối quan tâm chính của chúng ta là đào tạo phi công chiến đấu, do hoạt động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia và yêu cầu máy bay huấn luyện nhiều thứ hạng khác nhau, những đặc tính tự sản xuất của máy bay huấn luyện chiến đấu khiến phương tiện phù hợp trong nhiệm vụ yểm trợ đường không (CAS) cho máy bay quân sự” chống lại các mục tiêu thù địch.

Máy bay huấn luyện Yasin phiên bản cải tiến do Iran chế tạo xuất xưởng trong lễ khai trương dây chuyền sản xuất mới. Video South Front.

Bộ trưởng quốc phòng Iran nhấn mạnh, hầu hết các bộ phận và hệ thống điện tử hàng không của máy bay huấn luyện đều được sản xuất tại Iran, nhờ đó máy bay sẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao và tăng cường hiệu quả trong định hướng giảm thời gian huấn luyện và nâng cao chất lượng của phi công. Theo ông, máy bay huấn luyện Yasin sẽ hỗ trợ Lực lượng không quân Iran vượt qua những khó khăn trong quá trình đào tạo phi công chiến đấu.

“Trước đây, phi công chiến đấu của chúng ta thường được đào tạo ở nước ngoài. Lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt đối với đất nước chúng ta là lĩnh vực này, gây khó khăn cho chúng ta về đào tạo huấn luyện lực lượng kế cận”,tư lệnh trưởng lực lượng không quân, chuẩn tướng Hamid Vahedi cho biết: “Đưa vào khai thác sử dụng máy bay mới sẽ giúp thời gian huấn luyện đầy đủ hơn và quá trình huấn luyện ngắn hơn.”

Phiên bản mới của Yasin có một số thay đổi về thiết kế so với nguyên mẫu đầu tiên, ra mắt trong một buổi lễ tại căn cứ không quân Shahid Noje ở tỉnh Hamadan vào năm 2019.

Yasin có sải cánh dài 10,4 mét, trang bị 2 động cơ phản lực một trục OWJ, bản sao chép Iran từ động cơ General Electric J85-GE-21B của Mỹ. Máy bay phản lực huấn luyện có tốc độ tối đa Mach 0,8, tầm bay 1 200 km, trần bay 11 km và thời gian bay 90 phút. Máy bay được tăng cường thêm khả năng yểm trợ hỏa lực đường không cho bộ binh.

Iran nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển các ngành công nghiệp quân sự, có khả năng chế tạo và sản xuất hàng loạt các phương tiện chiến đấu hiện đại nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt do Mỹ và các quốc gia phương Tây áp đặt.

Theo South Front