Hủy bay, đổi lịch, dừng chạy tàu tránh bão số 12

VietTimes – Các hãng hàng không và ngành đường sắt cho biết sẽ hủy hàng loạt chuyến bay và nhiều chuyến tàu để tránh bão số 12.
Hình đồ họa đường đi của bão số 12. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
Hình đồ họa đường đi của bão số 12. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn

Theo đó, Vietnam Airlines (VNA) hủy 8 chuyến bay các tuyến Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM và Cam Ranh. Bao gồm các chuyến bay VN9556, VN9561, VN1557, VN7554, VN1944, VN1945, VN1344, VN9351. Hai chuyến bay tuyến TP.HCM và Đà Lạt, gồm VN1380, VN1381 cũng phải hủy vì cơn bão này, việc thực hiện các chuyến bù phù hợp sẽ thực hiện lại vào ngày 5/11.

Hai hãng hàng không Jetstar Pacific và Vietjet Ari thông báo ngừng các chuyến bay liên quan đến khu vực miền Trung trong gồm VJ612 (TP.HCM đi Cam Ranh); VJ611/VJ609/VJ613 (Cam Ranh – Tp.HCM), VJ778 (Cam Ranh – Hà Nội), các chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc đi và đến sân bay Cam Ranh cũng phải tạm dừng tránh bão.

Tương tự, ngành đường sắt cũng đã có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các phương án ứng trực đối phó với bão số 12. Theo đó, ngành đường sắt đồng ý điều chỉnh lịch chạy tàu từ ga đi (như Hà Nội và ga Sài Gòn) để hành khách chủ động lựa chọn lộ trình.

Khách đi tàu có thể lùi hoặc hủy hành trình và được hoàn trả trả lại vé không mất phí.

Ngành đường sắt yêu cầu bộ phận điều hành cho tàu dừng ở các ga lớn trước và sau khu vực bão đổ bộ để chủ động công tác phục vụ ăn uống cho hành khách. Những hành khách có nhu cầu chuyển phương tiện khác vẫn có thể thực hiện.

Theo thông tin mới nhất, bão số 12 đang tiếp tục mạnh thêm, dự kiến sáng 4/11 cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.