Houthi phóng tên lửa diệt lính liên quân vùng Vịnh, tấn công chiến hạm Ả rập Xê-út

VietTimes -- Ngày 12.10.2018, lực lượng Houthi tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tấn công khu vực tập trung binh lực Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Hadi, do Ả rập Xê-út hậu thuẫn thuộc quận Nihm, tỉnh Sanaa.

Theo truyền thông chính thức của Houthi, tiểu đoàn tên lửa Yemen thuộc phong trào Houthi phóng một tên lửa đạn đạo Badr-1, nhằm vào khu vực tập trung quân của các nhóm vũ trang trung thành với tổng thống Yemen gần một thao trường pháo binh thuộc quận Nihm, tỉnh Sanaa.

Tên lửa đạn đạo đánh trúng mục tiêu dự kiến, gây ra gây nhiều thương vong cho Quân đội Quốc gia Yemen, được Ả rập Xê-út hậu thuẫn. Cuộc tấn công đã phá hủy năm khẩu pháo của liên minh quân sự vùng Vịnh.

Truyền thông Houthi công bố 1 video, quảng bá về lực lượng hải quân đặc nhiệm thuộc phong trào Houthi tấn công các chiến hạm và tàu dầu của Ả rập Xê-út ở Biển Đỏ. Trong các cuộc tấn công, lực lượng Houthi đã sử dụng ngư lôi có điều khiển và phóng tên lửa vào các chiến hạm của hải quân Ả rập Xê-út.

Lực lượng hải quân đặc nhiệm Houthi tấn công các chiến hạm và tàu chở dầu Ả rập Xê-út. Video: truyền thông Houthi.