Houthi đánh bại cuộc tấn công của Liên minh Ả rập Xê-út, bắn rơi UAV Trung Quốc

VietTimes -- Ngày 18.04.2019. Lực lượng Houthi giành chiến thắng quyết định trên vùng miền trung Yemen sau trận chiến kéo dài ba ngày, đánh lui và gây thiệt hại năng về binh lực Quân đội Quốc gia Yemen thân chính phủ Hadi và Liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê-út dẫn đầu, bắn rơi 1 máy bay không người lái.
Lực lượng phòng không Houthi sử dụng tên lửa bắn hạ UAV Wingloong của Liên minh vùng Vịnh. Ảnh Masdar News
Lực lượng phòng không Houthi sử dụng tên lửa bắn hạ UAV Wingloong của Liên minh vùng Vịnh. Ảnh Masdar News

Theo Yemen Wrath, cơ quan truyền thông chính thức của phong trào Houthi, các chiến binh Ansar Allah phòng thủ thành công dãy núi Al-Aoud và các cao điểm xung quanh khi Quân đội Quốc gia Yemen cố gắng tiến công chiếm lại vùng lãnh thổ này.

Lực lượng Houthi trong cuộc chiến 3 ngày gây thương vong nặng nề cho Quân đội Quốc gia Yemen, phá hủy nhiều vũ khí và buộc các nhóm vũ trang của tổng thống Hadi phải rút lui đến khu vực lân cận thuộc tỉnh Ibb miền trung Yemen.

Đánh bại Quân đội Quốc gia Yemen tại núi Al-Aoud, lực lượng Houthi giành được chiến thắng lớn đầu tiên trên vùng miền trung Yemen trong tháng 04.2019.

Lực lượng Houthi đánh bại cuộc tấn công của Quân đội Quốc gia Yemen được Ả rập Xê út hậu thuẫn. Video Yemen Wrath

Ngày 19.04.2019, Lực lượng phòng không Houthi bắn rơi một máy bay không người lái rất lớn trên vùng nông thôn tỉnh Sa'ada. Các du kích quân Houthi bắn vào chiếc máy bay không người lái khi thấy chiếc UAV lớn bay xung quanh các trận địa phòng ngự gần biên giới thuộc tỉnh Sa'ada với Ả rập Xê út.

Máy bay không người lái khổng lồ này là chiếc drone CAIG Wing Loong do Trung Quốc sản xuất, trong biên chế của quân đội Ả rập Xê út và và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đều có những máy bay không người lái lớn này. Vẫn chưa rõ chiếc drone Trung Quốc thuộc Ả rập Xê út hay UAE.

Lực lượng Houthi sử dụng tên lửa phòng không (không rõ có phải MANPAD) hay không bắn hạ UAV Wing Loong do Trung Quốc sản xuất của Liên minh vùng Vịnh. Ảnh Al-Masdar News
Lực lượng Houthi sử dụng tên lửa phòng không (không rõ có phải MANPAD) hay không bắn hạ UAV Wing Loong do Trung Quốc sản xuất của Liên minh vùng Vịnh. Ảnh Al-Masdar News
Người dân Yemen mang về một quả đạn không đối đất AKD-10 Trung Quốc sản xuất từ xác chiếc drone Wing Loong. Ảnh Truyền thông quân đội Yemen
Người dân Yemen mang về một quả đạn không đối đất AKD-10 Trung Quốc sản xuất từ xác chiếc drone Wing Loong. Ảnh Truyền thông quân đội Yemen
Phòng không lực lượng Houthi bắn hạ chiếc drone Wing long của Ả rập Xê út (hoặc UAE) trên chiến trường Sa'ad, Yemen. Video Yemen Wrath.