Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Tây Ninh: Đánh nhanh, thắng nhanh

VietTimes – HLV Nguyễn Đình Hưng sẽ cùng đoàn quân đổ bộ vào Hà Tĩnh với dàn học trò chủ yếu là do chính Tây Ninh đào tạo. Không khó cũng biết khán giả chủ nhà cũng đã sẵn sàng cho màn ăn mừng chiến thắng tại Cúp quốc gia.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn lại màn tái đấu với Fico Tây Ninh tại hạng Nhất năm ngoái. Ảnh HLHT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn lại màn tái đấu với Fico Tây Ninh tại hạng Nhất năm ngoái. Ảnh HLHT

Đá không có ngoại binh, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn lại màn tái đấu với Fico Tây Ninh tại hạng Nhất năm ngoái. Việc Fico Tây Ninh chỉ đứng thứ 7 với 28 điểm, còn chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được 53 điểm đứng thứ nhất cũng nói lên khoảng cách giữa 2 đội.

Cả 2 trận đối đầu năm ngoái, các cầu thủ Núi Hồng đều giành chiến thắng khá nhẹ nhàng 1-0. Việc các học trò của HLV Nguyễn Đình Hưng chỉ thắng 2 trong 11 trận rời sân nhà ở mùa bóng năm ngoái đã “thay lời muốn nói” về kết quả trận đấu sắp tới.

“Cây nhà lá vườn”

Theo danh sách đăng ký, đội khách Tây Ninh có tới 8 gương mặt mới gồm thủ môn Quốc Cường (79 - từ Khánh Hòa), Thanh Nam (3 - từ An Giang), Văn Chung (14) và Văn Đức (4 - từ Hải Phòng), Thái Học (9 - từ Bình Phước), Ngọc Tín (22 - từ HAGL), Như Tứ (26 - từ XSKT Cần Thơ) và Xuân Quý (28 - từ Bà Rịa Vũng Tàu). Không khó để nhận thấy họ đều là những khuôn mặt xa lạ với sân cỏ Việt Nam.

Tiền vệ Lê Tấn Tài là cái tên đáng xem nhất. Anh là thủ lĩnh tuyến giữa của đội bóng Núi Hồng. Ảnh HTFC
Tiền vệ Lê Tấn Tài là cái tên đáng xem nhất. Anh là thủ lĩnh tuyến giữa của đội bóng Núi Hồng. Ảnh HTFC

Trụ cột của đội khách vẫn là những khuôn mặt kỳ cựu từng khoác áo Tây Ninh mùa giải trước là Hoa Kỳ (6), Quốc Thắng (18), Đình Luật (20), Quốc Việt (24) và Cao Danh (33). Trong đó, trung vệ Đình Luật từng là tuyển thủ quốc gia, ngoại trừ vấn đề tuổi tác thì đây là khuôn mặt đáng xem nhất của đội khách.

Không có nhiều tiền để chuyển nhượng và cũng không có mục tiêu thăng hạng nên HLV Nguyễn Đình Hưng đặt niềm tin vào 11 cầu thủ do Tây Ninh đào tạo là: thủ môn Minh Toàn (1), Hoài Phong (99); hậu vệ: Thanh Quang (7), Văn Quốc (8), Anh Thi (16); tiền vệ: Văn Ngoan (15), Dương Thái (17), Hoàng Lượng (19), Duy Khan (21), Minh Luân (27); tiền đạo: Thanh Lâm (13).

Đánh nhanh, thắng nhanh

Kết thúc mùa giải 2019, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chia tay hàng loạt trụ cột đã cùng đội bóng giành chức vô địch như: Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú, Lê Văn Xuân, Đỗ Sỹ Huy... trở về Hà Nội. Nhưng HLV Phạm Minh Đức đã kịp về sân Hà Tĩnh những cầu thủ có kinh nghiệm như thủ môn Hoài Anh, tiền vệ Lê Tấn Tài, tiền vệ Lê Mạnh Dũng, hậu vệ Phạm Hoàng Lâm. Tất nhiên tiền vệ Lê Tấn Tài là cái tên đáng xem nhất, thủ lĩnh tuyến giữa của đội bóng Núi Hồng.

Trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Tây Ninh sẽ mở cửa đón khán giả.
Trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Tây Ninh sẽ mở cửa đón khán giả. 

Sau đây 2 tuần, Núi Hồng sẽ gặp chủ nhà Than Quảng Ninh tại vòng 3 V.League 2020 và trở về sân nhà gặp Hà Nội FC. Như vậy, HLV Minh Đức rất cần một chiến thắng để khích lệ tinh thần của các học trò sau 2 trận thua đầu mùa giải. Có thể khẳng định 99% chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thắng, nhưng giới chuyên môn và khán giả Hà Tĩnh muốn chứng kiến cách thắng như thế nào.

Đây là trận đấu mà HLV Minh Đức sẽ tìm cách tiếp tục thông nòng cho các chân sút sau khi 2 trận đầu chỉ mới có 1 bàn thắng. Chủ nhà sẽ thử nghiệm đội hình 4-2-3-1 và 4-4-2 để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng của mùa giải đầu tiên tại V.League.

Nhiều khả năng HLV Minh Đức sẽ “đánh nhanh, thắng nhanh” để rút các trụ cột ra nghỉ ngơi, tránh chấn thương chuẩn bị cho V.League đầy khốc liệt. Đây là vòng đấu mà nhiều khả năng cả 2 đội bóng đôi bờ sông Lam đều có niềm vui.