Hơn 4.400 bác sĩ và nhân viên y tế đã vào hỗ trợ “tâm dịch” TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong chiến dịch huy động 10.000 người của ngành y, hơn 4.400 bác sĩ và nhân viên y tế đã vào hỗ trợ “tâm dịch” TP.HCM.
Đoàn y bác sĩ Quảng Nam chi viện TP.HCM chống dịch (Ảnh: Hồ Xuân Mai)
Đoàn y bác sĩ Quảng Nam chi viện TP.HCM chống dịch (Ảnh: Hồ Xuân Mai)

Sở Y tế TP.HCM cho hay, tính tới ngày 17/7, đã có 24 đoàn với hơn 4.400 nhân viên y tế cả nước hỗ trợ TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, 535 bác sĩ, 1.222 điều dưỡng, 53 kỹ thuật viên, 8 giảng viên và 2.655 sinh viên.

Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy 262 người. 2. BV Thống Nhất 92 người. 3. BV ĐH Y dược TP.HCM 276 người. 4. BV Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM 95 người. 5. BV Đa khoa Bưu điện 75 người. 6. BV Quân y 7A 40 người, 7. BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 79 người. 8. BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam 40 người. 9. BV Quân y 175 với 75 người. 10. BV 74 Trung ương 30 người. 11. BV 71 Trung ương 30 người. 12. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 70 người. 13. Sở Y tế tỉnh Thái Bình 60 người. 14. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 25 người. 15. Sở Y tế TP Hải Phòng 114 người. 16. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 58 người. 17. Sở Y tế tỉnh Nghệ An 60 người. 18. Sở Y tế tỉnh Hải Dương 41 người. 19. Sở Y tế tỉnh Yên Bái 44 người. 20. Sở Y tế tỉnh Hà Nam 40 người. 21. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 42 người. 22. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 52 người. 23. Sở Y tế tỉnh Nam Định 42 người. 24. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 40 người.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 - Ảnh: Hồ Xuân Mai
Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 - Ảnh: Hồ Xuân Mai

Bên cạnh đó, hơn 30 lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ Y tế đã được điều động bổ sung cho Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế tại TP.HCM trực tiếp hỗ trợ TP Thủ Đức và tất cả các quận, huyện của TP.HCM triển khai các hoạt động chống dịch.

Hiện Bộ Y tế đang duy trì hoạt động của 7 đoàn công tác hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Các tỉnh này còn nhận được sự chi viện từ các bệnh viện tuyến trung ương và Sở Y tế các địa phương. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo sẽ huy động 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại các tỉnh, thành phố miền Nam.