Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc

Báo Chinadaily (TQ) cho biết trong tháng 7-2015, hơn 20 triệu nhà đầu tư cá nhân – chiếm 1/3 tổng số nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Trung Quốc - đã tháo chạy khỏi thị trường này sau đợt suy giảm mạnh.
Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc

Theo Công ty lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ Trung Quốc, số nhà đầu tư cá nhân còn nắm giữ cổ phiếu giảm từ 75 triệu người vào cuối tháng 6-2015 xuống còn 51 triệu người vào cuối tháng 7-2015.

Các nhà đầu tư cá nhân rời bỏ thị trường trong bối cảnh chỉ số Shanghai Composite (chỉ số chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc) giảm 14% trong tháng 7-2015, mức giảm cao kỷ lục trong vòng 6 năm qua.

Chinadaily nhận định việc tháo chạy của các nhà đầu tư cá nhân sẽ tác động lớn đến thị trường chứng khoán Trung Quốc vì tại nước này, các nhà đầu tư cá nhân là thành phần chính trên thị trường, nắm giữ khoảng 80% cổ phiếu đang lưu hành của các công ty đại chúng.

Kể từ khi thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh vào ngày 12-6, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp ngăn chặn đà suy giảm nhưng dường như không mấy hiệu quả.

Tỷ lệ lạm phát của Brazil cao nhất 12 năm

Tỷ lệ lạm phát tháng 7-2015 của Brazil tăng lên mức 9,56% - cao nhất kể từ năm 2003. Theo báo cáo ngày 7-8, giá cả ngày càng leo thang do giá điện tăng tới 57,8% trong 12 tháng qua, dẫn tới chi phí nhà ở, thực phẩm, nước uống và y tế đều tăng.

Tỷ lệ lạm phát trên cao hơn nhiều so với mục tiêu 4,5% của Ngân hàng trung ương Brazil bất chấp ngân hàng này đã tăng lãi suất 7 lần liên tiếp trong năm nay, lần gần đây nhất tăng lên 14,25%.

Tính trong ba năm 2012-2014, nền kinh tế Brazil chỉ tăng trưởng trung bình 1,5% - tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Ngân hàng trung ương Brazil dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 chỉ còn 0,58% - mức thấp kỷ lục trong 20 năm qua.

Theo TBKTSG