Hơn 20,2 tỉ USD đổ vào Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng của năm 2015, cả nước có 1.855 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng số vốn đăng ký đạt 13,5 tỉ USD, tăng 30% về số dự án và tăng 1,1% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.
Du khách viếng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào cuối tháng 10-2015 Ảnh: QUANG HUY
Du khách viếng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào cuối tháng 10-2015 Ảnh: QUANG HUY

Ngoài ra, có 692 dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 6,67 tỉ USD.

Tính chung, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và tăng thêm đạt hơn 20,2 tỉ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay cũng ở mức khá cao so với năm ngoái khi đạt 13,2 tỉ USD. Hàn Quốc vẫn là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với số dự án được cấp phép mới trị giá hơn 2,5 tỉ USD; tiếp đó là Malaysia, Anh, Nhật…

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-2015 ước đạt 732.740 lượt, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam là hơn 7 triệu lượt, giảm 2% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn nhiều so với mức giảm 11,3% của 6 tháng đầu năm nay

Theo NLĐ