Hơn 20.000 thí sinh trượt đại học vì bị điểm "liệt"

Tối 26-7, Bộ GD-ĐT đã công bố biểu đồ điểm thi, là dữ liệu thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ.
Hơn 20.000 thí sinh trượt đại học vì bị điểm "liệt"

Năm 2015, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có hơn 720.000 thí sinh dự thi ở cụm thi do các trường ĐH chủ trì. Đáng chú ý, trong số 720.000 thí sinh dự thi, có hơn 20.000 thí sinh trượt đại học vì không được xét tốt nghiệp THPT do “dính” điểm liệt.

Cũng theo thống kê chi tiết từng môn được Bộ GD-ĐT công bố, môn Toán có tới 17.816 thí sinh bị điểm liệt, trong đó có 2.670 điểm 0. Môn Văn có 186 điểm 0, môn Lịch sử có 258 điểm 0 và tiếng Anh cũng có 36 điểm 0. Điểm 10 năm nay cũng khá hiếm. Môn Toán năm nay chỉ có 85 điểm 10. Môn Hoá có 130 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Môn Văn không có điểm 10 nào, còn các môn Vật lý, tiếng Nga, tiếng Nhật chỉ có duy nhất 1 điểm 10. Năm nay có điểm khác so với các năm trước là không được làm tròn điểm nên những thí sinh được 9,75 không được tính thành 10 điểm như mọi năm. Số thí sinh bị điểm liệt thực tế sẽ cao hơn nữa nếu Bộ và các Sở GD-ĐT công bố điểm của gần 300.000 thí sinh chỉ dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT.