Hơn 20.000 lượt truy cập phần mềm Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa

Qua 4 cuộc triển lãm tại Hà Nam, Vĩnh Long, Cần Thơ và Bắc Cạn trong quý IV/2016 vừa qua, số lượng truy cập vào phần mềm sản phẩm Triển lãm số về Trường Sa, Hoàng Sa sử dụng công nghệ thực tại ảo VR3D đã đạt hơn 20.000 lượt.
Khu vực sa bàn số 3D thu hút đông đảo khách thăm quan tại Hà Nam, Vĩnh Long, Cần Thơ và Bắc Kạn.
Khu vực sa bàn số 3D thu hút đông đảo khách thăm quan tại Hà Nam, Vĩnh Long, Cần Thơ và Bắc Kạn.

Thông tin nêu trên vừa được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) cho biết.

Hơn 20.000 lượt truy cập phần mềm Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1

Khu vực sa bàn số 3D thu hút đông đảo khách thăm quan tại Hà Nam, Vĩnh Long, Cần Thơ và Bắc Kạn.

Sản phẩm bảo tàng ảo “Biển đảo Việt Nam” được Học viện Công nghệ BCVT giao cho Viện CNTT&TT (CDIT) triển khai xây dựng từ năm 2014 nhằm số hóa các tự liệu của triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ TT&TT tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2013.

Sản phẩm đã được CDIT thiết kế với mục tiêu không chỉ ứng dụng công nghệ mới phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền về biển đảo góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc mà còn đóng góp cho công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ thanh, thiếu niên.

Đến năm 2016, sau khi kết hợp với các đơn vị của Bộ TT&TT, Viện CDIT đã hiệu chỉnh, nâng cấp sản phẩm bảo tàng ảo “Biển đảo Việt Nam” thành Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Sản phẩm Triển lãm số về Trường Sa, Hoàng Sa đã thể hiện một hình thức trưng bày mới, tạo ra cho công chúng cảm giác “đắm chìm” trong các câu chuyện lịch sử hay “chạm vào” các tư liệu, hiện vật gốc được số hóa chân thực, sống động.  

Cụ thể, với sản phẩm Triển lãm số này, các tư liệu (bản đồ, tư liệu văn bản và hiện vật) truyền thống, đặc biệt là các hiện vật, đã được số hóa dưới dạng mô hình 3D (bia chủ quyền, tượng đài hải đội Hoàng Sa, tàu hải đội Hoàng Sa…). Mỗi tư liệu sẽ có nội dung thuyết minh riêng phục vụ mục đích tự tham quan tra cứu của công chúng. Ngoài ra, lời giới thiệu của thuyết minh viên cũng sẽ được tích hợp thành kịch bản trình diễn tự động cho phép triển khai triển lãm số khi không có thuyết minh viên.

Bên cạnh đó, Triển lãm số còn tích hợp thêm phần sa bàn số 3D về hệ thống các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Phần sa bàn này cho phép công chúng tương tác trực tiếp để tìm hiểu thông tin chi tiết về từng đảo trong hệ thống đảo.

Theo đại diện Viện CDIT, về mặt công nghệ, Triển lãm số đã thể hiện được tính ưu việt của mình như: mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều dạng thiết bị đầu cuối. Những công nghệ trình diễn mới nhất hiện nay như AR, nhận dạng cử chỉ bàn tay … đã được áp dụng trong một số nội dung của triển lãm.

Với các thiết bị trình diễn số hiện đại như máy tính, máy tính bảng hay smartphone, sản phẩm Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ kích thích sự tự khám phá của công chúng thay vì chỉ tiếp cận thụ động. Đặc điểm này giúp cho các thông tin, đặc biệt là thông tin lịch sử trong triển lãm sẽ được tiếp thu một cách tự nhiên, dễ hiểu và dễ ghi nhớ. Chính điều này đã đã khơi nguồn cảm hứng tìm hiểu về lịch sử, về chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng thời, với việc khắc phục được các hạn chế như: thiếu thuyết minh viên, tư liệu chữ Hán khó tiếp cận, theo dõi, hiện vật lớn khó di chuyển… Triển lãm số sẽ giúp triển khai các triển lãm về chủ quyền biển, đảo tại bất kỳ địa điểm nào, đặc biệt tới các tuyến xã, phường hay tại các trường học, công sở, các điểm công cộng hoặc thậm chí trên màn hình tương tác của các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Ngoài ra, Triển lãm số còn có thể tích hợp đa ngôn ngữ phục vụ cho hoạt động trưng bày tại nước ngoài hoặc cho đối tượng người nước ngoài tại Việt Nam.

Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được triển khai tại 4 tỉnh: Hà Nam, Vĩnh Long, Cần Thơ và Bắc Kạn trong quý IV/2016. Theo thống kê, đến nay số lượng truy cập vào phần mềm qua 4 cuộc triển lãm đã đạt hơn 20.000 lượt truy cập.

Đặc biệt, với việc đưa nội dung sa bàn số 3D về hệ thống 9 đảo 12 bãi đá trong quần đảo Trường Sa lên thiết bị máy tính bảng, phương thức tiếp cận thông tin của khách tham quan triển lãm đã chuyển từ thụ động, một chiều sang chủ động, tương tác. Trong một thời gian ngắn khoảng 10 giờ đồng hồ tại Vĩnh Long, hệ thống sa bàn này đã thu hút được gần 3.000 lượt truy cập đến các tư liệu số.

Học viện Công nghệ BCVT cho biết, từ những thành công bước đầu kể trên, thời gian tới, sản phẩm Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ  tiếp tục được Học viện mà trực tiếp là Viện CDIT tiếp tục hoàn thiện để có thể cài đặt trên website của Chính phủ hoặc các Bộ, ngành, như một Cổng thông tin quốc gia về biển, đảo Việt Nam để cộng đồng Internet có thể truy cập.

Dưới đây là một số hình ảnh về Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trong đợt triển lãm tại 4 tỉnh Hà Nam, Vĩnh Long, Cần Thơ và Bắc Kạn trong quý IV/2016 vừa qua:

Hơn 20.000 lượt truy cập phần mềm Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 2

Các đại biểu theo dõi triển lãm số trên màn hình ngay trước và trong lễ khai mạc“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ TT&TT tổ chức.

Hơn 20.000 lượt truy cập phần mềm Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 3

Các đại biểu thăm quan khu vực triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Hơn 20.000 lượt truy cập phần mềm Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 4

Khách thăm quan ngạc nhiên khi trải nghiệm tương tác với các mô hình hiện vật được số hoá 3Dtrong triển lãm số.

Hơn 20.000 lượt truy cập phần mềm Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 5

Tương tác thực tế ảo với mô hình 3D tàu Hải đội Hoàng Sa thời chúa Nguyễn tại Triển lãm số.

Theo ICT News