Hơn 2 tuần điều trị, 4 bệnh nhân ở BV Dã chiến Củ Chi được xuất viện

VietTimes -- Thêm 4 bệnh nhân được xuất viện ở BV Dã chiến Củ Chi sáng nay 7/4, đã nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi ở TP.HCM là 30/53 người nhiễm.
Hơn 2 tuần điều trị, 4 bệnh nhân ở BV Dã chiến Củ Chi được xuất viện. Ảnh: BVCC
Hơn 2 tuần điều trị, 4 bệnh nhân ở BV Dã chiến Củ Chi được xuất viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc BV Dã chiến Củ Chi - thông tin, sau hơn 2 tuần điều trị, 4 bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện. Sau xuất viện, 4 bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Các bệnh nhân đươc xuất viện tại BV Dã chiến Củ Chi sáng nay gồm: Bệnh nhân (BN) 95, BN 96, BN 119 và BN 120. Cụ thể:

Bệnh nhân 95 là nam (20 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM), là du học sinh Pháp, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, ho nhưng chưa sốt và được chuyển về khu cách ly tập trung quận 12 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Các bệnh nhân được xuất viện sáng 7/4. Ảnh: BVCC
Các bệnh nhân được xuất viện sáng 7/4. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân 96 là nữ (21 tuổi, ở quận 8, TP.HCM). Trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, bệnh nhân đã đi qua các nước Bỉ, Đức, Czech, Pháp. Ngày 19/3, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất và được đưa đi cách ly tập trung vào sáng 20/3. Bệnh nhân được khám sàng lọc, phát hiện có sốt, ho và chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID-19 vào ngày 21/3.

Bệnh nhân 119 là nam, (29 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), làm nhân viên tại 1 công ty tư vấn tài chính. Bệnh nhân đã di chuyển qua lại giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan. Khi về nước, bệnh nhân đi làm và tới một số địa điểm ăn uống, tập thể thao.

Ngày 19/3, bệnh nhân bị sốt, ho, đau họng và đến BV FV khám vào ngày 20/3, được cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 23/3, nam bệnh nhân được kết luận nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân 120 là nam, (27 tuổi, ở quận 2, TP.HCM), làm giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 91 - phi công người Anh, và đến quán bar Buddha. Bệnh nhân được kết luận nhiễm COVID-19 vào ngày 23/3.

Sáng cùng ngày, BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ cũng cho 4 bệnh nhân xuất viện. Các bệnh nhân gồm: BN 98, BN 142, BN 159 và BN 160. Trong đó, có 3 trường hợp liên quan đến bar Buddha, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại (sáng 7/4), TP.HCM ghi nhận 53 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 30 ca được khỏi bệnh, xuất viện. Các bệnh nhân còn lại đang được tiếp tục điều trị tại các BV chuyên điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.