Hội Tin học Viễn thông Hà Nội: Tổ chức xong Đại hội mà chưa bầu được chủ tịch mới

VietTimes -- Ngày 19/4/2019, Hội Tin học Viễn thông Hà Nội (HANICT) đã họp Đại hội nhiệm kỳ IV với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho khoảng 300 hội viên trên toàn thành phố. Đây là đại hội mà các hội viên của HANICT rất kỳ vọng có nhiều sự thay đổi lớn về sự chuyển giao thế hệ và rất nhiều việc phải làm để HANICT thực sự xứng đáng với vị thể của một tổ chức hội của thủ đô.
Trong danh sách các thành viên Ban chấp hành mới của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội không có ông Nguyễn Kiên Cường - ứng cử viên duy nhất cho cương vị Chủ tịch
Trong danh sách các thành viên Ban chấp hành mới của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội không có ông Nguyễn Kiên Cường - ứng cử viên duy nhất cho cương vị Chủ tịch

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù chưa chuyên nghiệp hóa hoạt động của văn phòng hội nhưng HANICT đã thực hiện được một số việc như thành lập một số câu lạc bộ như CLB Phần mềm, CLB các hội viên doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị CNTT-TT, CLB người sử dụng CNTT-TT. HANICT cũng đã phối hợp tốt với Sở KHCN Hà Nội để tổ chức các Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội (Techmart Hanoi) hàng năm. HANICT cũng đã tổ chức được khá đều đặn các buổi giao lưu CNTT với các tỉnh, thành phố lân cận. 

Về công tác tư vấn phản biện, HANICT cũng đã đóng góp ý kiến cho Đề án Khu Công viên Phần mềm Hà Nội (Hanoi IT Park). Còn về những sự hợp tác, HANICT đã tổ chức được một số hoạt động phối hợp với Hội In Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội Khoa học Hàng không Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam...

Tuy nhiên, những tồn tại của HANICT là không hề nhỏ vì suốt nhiều năm qua vẫn chưa tổ chức được văn phòng hội một cách chuyên nghiệp, chưa tổ chức được sự kiện thường niên là Ngày hội CNTT Thủ đô như mong muốn, chưa đồng tham gia tổ chức Hội thi Tin học trẻ Thành phố, mới chỉ phát triển được hội viên chủ yếu trong giới doanh nghiệp CNTT. Chính vì vậy, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới đã đặt ra vấn đề phải sửa đổi điều lệ với sự hoạt động chuyên nghiệp của văn phòng Hội và thậm chí Tổng thư ký có thể không là thành viên Ban chấp hành. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới với 13 thành viên. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ông Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch Tập đoàn IDC, người được Ban chấp hành cũ giới thiệu làm ứng cử viên duy nhất cho cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ IV đã không trúng cử Ban chấp hành. Vì thế, HANICT tạm thời chưa có Chủ tịch mới. Vị trí này sẽ được Ban chấp hành nhiệm kỳ mới họp và bầu ra trong thời gian sớm nhất có thể.