Hội chợ Khoa học Science Fair bước sang mùa thứ 6 với quy mô được mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bước sang mùa thứ 6, Hội chợ Khoa học Science Fair đã mở rộng quy mô với nhiều hoạt động nổi bật như các trò chơi tương tác, thí nghiệm trưng bày... Hội chợ đã mang khoa học đến gần hơn với cộng đồng.

Vừa qua, tại trường THPT Chuyên HN - Amsterdam đã diễn ra sự kiện Science Fair 2023: Spring-kles. Đây là triển lãm khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi CLB Khoa học Society of Open Science.

Tiếp nối 5 mùa sự kiện thành công, BTC đã lấy chủ đề “Mùa Xuân” làm ý tưởng cho không gian trang trí cũng như các hoạt động xoay quanh bộ môn khoa học.

Các trò chơi và thí nghiệm chia làm 6 phân khu được thực hiện bởi các em học sinh là thành viên BTC

Các trò chơi và thí nghiệm chia làm 6 phân khu được thực hiện bởi các em học sinh là thành viên BTC

Đến với Sciecne Fair, khách tham quan đã được hòa mình vào thế giới của khoa học, tận mắt chứng kiến và tìm hiểu về các hiện tượng hóa-lý tưởng chừng khô khan, xa vời.

Người tham gia có cơ hội trực tiếp thử sức với các thí nghiệm, thông qua đó tìm hiểu thêm những kiến thức khoa học bổ ích

Người tham gia có cơ hội trực tiếp thử sức với các thí nghiệm, thông qua đó tìm hiểu thêm những kiến thức khoa học bổ ích

Em Nguyễn Khắc Nhật Minh (học sinh lớp 11 Lý 2) - Trưởng Ban Tổ chức đã chia sẻ: “Trong quá trình chuẩn bị, chúng em đều cố gắng tự tay làm các đồ trang trí cũng như tự tìm hiểu, học hỏi các thí nghiệm để mang đến những trải nghiệm hài lòng nhất cho khách tham gia”.

Em Nguyễn Khắc Nhật Minh

Em Nguyễn Khắc Nhật Minh

Hội chợ Khoa học đã diễn ra trong không khí náo nhiệt và tràn đầy sự hào hứng của người tham gia. Bên cạnh các hoạt động mang tính học thuật, sự kiện còn thu hút các bạn trẻ bằng những tiết mục biểu diễn sôi động cùng không gian triển lãm thú vị, lôi cuốn.

Người tham gia có cơ hội trực tiếp thử sức với các thí nghiệm, thông qua đó tìm hiểu thêm những kiến thức khoa học bổ ích

Người tham gia có cơ hội trực tiếp thử sức với các thí nghiệm, thông qua đó tìm hiểu thêm những kiến thức khoa học bổ ích

Câu lạc bộ Society Of Open Science (SOS) - đơn vị tổ chức Science Fair, được thành lập với tôn chỉ “Khoa học là cánh cửa mở”, hướng tới sứ mệnh truyền lửa cho các bạn trẻ trên toàn thành phố Hà Nội nói chung và cộng đồng học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói riêng về niềm đam mê khoa học và phát triển tư duy sáng tạo.

Thông qua tổ chức những chương trình thực tế, CLB SOS mong muốn đưa bộ môn khoa học đến gần hơn với các bạn trẻ, từ đó giúp họ thỏa sức khám phá thế giới xung quanh và nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn này.