Hội An miễn vé tham quan phố cổ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

VietTimes -- Từ ngày 15/2-18/2/2018 (tức từ 30 tháng Chạp đến Mồng 3 Tết Mậu Tuất), du khách đến tham quan phố cổ Hội An sẽ được miễn phí vé tham quan phố cổ.
Từ ngày 15/2-18/2/2018 (tức từ 30 tháng Chạp đến Mồng 3 Tết Mậu Tuất), du khách đến tham quan phố cổ Hội An sẽ được miễn phí vé tham quan phố cổ.
Từ ngày 15/2-18/2/2018 (tức từ 30 tháng Chạp đến Mồng 3 Tết Mậu Tuất), du khách đến tham quan phố cổ Hội An sẽ được miễn phí vé tham quan phố cổ.
UBND TP Hội An vừa cho biết, để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách đến Hội An trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP Hội An quyết định miễn phí vé tham quan khu phố cổ Hội An trong 4 ngày, từ ngày 15/2-18/2/2018 (tức từ 30 tháng Chạp đến Mồng 3 Tết Mậu Tuất).
Bên cạnh đó, từ ngày 8/1-18/2/2018 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày Mồng 3 Tết Mậu Tuất), TP Hội An sẽ tạm dừng thực hiện phố đi bộ và xe không động cơ. Đối với xã đảo Tân Hiệp, nếu thời tiết tiếp tục bất lợi, TP.Hội An sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí vận chuyển người dân cùng hàng hóa ra đảo.
Ngoài chủ trương miễn vé tham quan, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, TP Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn tại nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn như: chương trình nghệ thuật đêm giao thừa diễn ra đêm 30 Tết, tại Vườn tượng An Hội; các hoạt động văn hóa truyền thống tại các làng nghề: Giỗ Tổ nghề Mộc Kim Bồng diễn ra vào Mồng 6 tháng Giêng âm lịch tại xã Cẩm Kim; Lễ hội Cầu bông Trà Quế vào ngày Mồng 7 tại xã Cẩm Hà,…
Đặc biệt, TP Hội An sẽ tổ chức nhiều trò chơi dân gian, hội thi Hô hát Bài Chòi…nhằm tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị trong dịp Xuân mới.