Học sinh lớp 9 chế thiết bị bay không người lái

(Dân Việt) Nhiều người có mặt tại Ngày hội STEM 2016 đã trầm trồ thán phục cậu học sinh lớp 9 điều khiển thiết bị bay không người lái (Drone) tự chế bằng những vật liệu có sẵn.
Học sinh lớp 9 chế thiết bị bay không người lái
Học sinh lớp 9 chế thiết bị bay không người lái

Có những lớp học, người đứng lớp chính là các em học sinh. Những học sinh này hướng dẫn, giới thiệu với các bạn nhỏ hơn những thí nghiệm hóa học, vật lý đơn giản, thú vị có liên quan đến các cuộc sống hàng ngày

Sáng nay (14.5) tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia – Bộ KH&CN đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội STEM 2016 thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh, phụ huynh.

STEM là viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Đây là mô hình giáo dục hiện đại giảng dạy tích hợp bốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học, theo nguyên tắc giảng dạy thông qua thực hành, trên những thí nghiệm thiết thực và sinh động có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn đời sống thường ngày.

Đây là lần thứ 3 Ngày hội STEM được tổ chức tại Việt Nam. Lần đầu Ngày hội STEM tổ chức tại Hà Nội là vào tháng 5.2015 và lần thứ hai tại TPHCM vào tháng 1.2016.

Tại ngày hội, các trò chơi khoa học thực nghiệm sẽ giúp học sinh nhận thấy khoa học không phải là quá cao siêu mà rất gần gũi, hiện diện trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh các hoạt động ở sân khấu chính, 7 phòng học về các lĩnh vực khác nhau được giới thiệu và các em nhỏ được hướng dẫn để trực tiếp làm thí nghiệm, thực hành các bài tập khoa học đơn giản.

Có những phòng học mà người “đứng lớp” hướng dẫn, giới thiệu cho các em nhỏ chính là các học sinh của Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội). Đáng chú ý, ở phòng Khoa học hiện đại: Hàng không, học sinh trường Trưng Vương đã giới thiệu thiết bị bay không người lái do chính các em tự lắp ráp từ những vật dụng thông thường.

Dưới đây là một số hình ảnh về Ngày hội STEM 2016 được tổ chức sáng nay.

 

Tại mỗi phòng học, các em học sinh đều được hướng dẫn, giới thiệu những kiến thức mới lạ trên mô hình dễ hiểu.

Học sinh lớp 9 chế thiết bị bay không người lái ảnh 5

Có những lớp học, người đứng lớp chính là các em học sinh. Những học sinh này hướng dẫn, giới thiệu với các bạn nhỏ hơn những thí nghiệm hóa học, vật lý đơn giản, thú vị có liên quan đến các cuộc sống hàng ngày

Không chỉ thu hút học sinh cấp II, các em nhỏ cũng cảm thấy thích thú với các mô hình tại Ngày hội STEM

 Tại phòng học Khoa học trong nông nghiệp, ngoài việc được hướng dẫn cách trồng cây, các em còn được hướng dẫn sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào lá

Ngày hội STEM lần này có chủ đề Cỗ máy thời gian để đưa các em học sinh trải nghiệm các bước tiến khoa học qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi lớp học của các em sẽ là một khám phá kỳ thú, từ máy bắn đá trong thời cổ đại, từ trường và nam châm thời trung đại, tới mô hình máy bay của thời kỳ hiện đại... Tất cả các lớp đều được thiết kế ở dạng thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống theo tiêu chuẩn giáo dục STEM.

Tại mỗi phòng học, các em học sinh đều được hướng dẫn, giới thiệu những kiến thức mới lạ trên mô hình dễ hiểu.

 Có những lớp học, người đứng lớp chính là các em học sinh. Những học sinh này hướng dẫn, giới thiệu với các bạn nhỏ hơn những thí nghiệm hóa học, vật lý đơn giản, thú vị có liên quan đến các cuộc sống hàng ngày

Em Lê Quang Trương (đeo kính) học sinh lớp 9 Trường THCS Trưng Vương cho biết đã mất 3 tháng để nghiên cứu, lắp ráp thiết bị này

Thiết bị bay không người lái do học sinh Trường THCS Trưng Vương lắp ráp thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Dân Việt