Hoàng tử Saudi Arabia dành 32 tỷ USD làm từ thiện

Hoàng tử Saudi Arabia hi vọng rằng tiền quyên góp của ông sẽ giúp xây dựng “một thế giới tốt đẹp hơn với cơ hội, sự công bằng và lòng vị tha cho tất cả mọi người”.
Hoàng tử Saudi Arabia dành 32 tỷ USD làm từ thiện

Hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Talal vừa thông báo sẽ dùng 32 tỷ USD tài sản của bản thân để làm từ thiện trong những năm tới. Hiện tỷ phú này đang là người giàu thứ 20 thế giới với 30,5 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Riyadh ngày hôm nay, hoàng tử Alwaleed cho biết số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án ở nhiều quốc gia (gồm cả các quốc gia Hồi giáo cũng như không phải Hồi giáo) và trong các lĩnh vực trao đổi văn hóa, chống lại bệnh tật, xây dựng trường học và trại trẻ mồ côi, khắc phục hậu quả thiên tai và tăng quyền cho nữ giới.

Kể từ khi Bill Gates và Warren Buffett thông báo về chương trình từ thiện Giving Pledge trong năm 2010, khoảng 200 cá nhân từ khắp nơi trên thế giới đã cam kết sẽ hiến hơn một nửa tài sản của họ cho công việc từ thiện. Gates và Buffett là những người đi tiên phong. Với tổng tài sản 151 tỷ USD, họ đã đóng góp hơn 46 tỷ USd vào quỹ Bill & Melinda Gates.

Hoàng tử Saudi Arabia hi vọng rằng tiền quyên góp của ông sẽ giúp xây dựng “một thế giới tốt đẹp hơn với cơ hội, sự công bằng và lòng vị tha cho tất cả mọi người”.

Alwaleed là người giàu nhất ở Saudi Arabia và kể từ đầu năm đến nay tài sản của ông đã tăng 3,4 tỷ USD (tương đương 12,7%).

Hoạt động từ thiện này không ảnh hưởng gì đến bất kỳ khoản đầu tư hoặc các dự án trong tương lai của Kingdom Holding Co., “cánh tay” đầu tư của Alwaleed. Alwaleed sở hữu 95% cổ phần của Kingdom, công ty đang nắm cổ phần của ngân hàng Citigroup và cả mạng xã hội Twitter.

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg