Hoang tàn dự án 8.000 tỷ khiến nhiều lãnh đạo TP. Vũng Tàu bị khởi tố

Dự án Metropolitan được quy hoạch trên diện tích 210.000 m2 bên quốc lộ 51B với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng và dự kiến lên mức 13.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, dự án “khủng” này như một bãi đất hoang...
Dự án trong tình trạng hoang vắng
Dự án trong tình trạng hoang vắng

Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh về thực trạng dự án ngàn tỷ này:

Dự án Metropolitan được Công ty địa ốc An Khang khởi công với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng và dự kiến lên mức 13.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt, dự án có quy mô 43 ha gồm 4 phân khu chức năng

Hiện tại, căn nhà được xây dựng làm văn phòng của Công ty An Khang tại khu Metropolitan vẫn có người ở

Khu dự án bỏ hoang ngổn ngang ống cống và rác thải

Một chốt bảo vệ trong khu dự án nghìn tỷ

Theo dự án khi triển khai gồm khu nhà ở chiếm diện tích trên 23 ha với 257 biệt thự, 674 căn nhà, 973 căn chung cư kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng nhưng hiện nay chỉ toàn cỏ dại và vài trụ bê tông trơ sắt

Cơ sở hạ tầng chỉ duy nhất một con đường trải nhựa trong khu dự án

Đầu 2014, Bộ Công an khởi tố 4 lãnh đạo Công ty An Khang về hành vi Lừa đảo, trong đó có bà Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT), Đỗ Thùy Linh (con gái bà Phượng - Tổng giám đốc công ty), Vương Quốc Hải (chồng Linh - Phó tổng giám đốc công ty) và Trần Quý Dương (cổ đông sáng lập công ty). Cũng vì dự án "khủng" này, Ông Phan Hòa Bình (58 tuổi) - Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, ông Trương Văn Trí (52 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) và Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, Chủ tịch UBND phường 9, TP Vũng Tàu, nguyên trưởng Phòng quản lý đô thị TP Vũng Tàu) đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Dân Trí